Tuyên án nhóm khủng bố chống chính quyền nhân dân

(PLVN) - Sau 2 ngày xét xử, ngày 22/9, TAND TP HCM tiến hành tuyên án vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ” đối với 20 bị cáo. 
Tuyên án nhóm khủng bố (ảnh intenet)
Tuyên án nhóm khủng bố (ảnh intenet) 

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm đến an ninh quốc gia, xâm phạm đến tài sản nhà nước và sức khỏe tính mạng người khác và xem thường pháp luật nên cần có bản án nghiêm khắc nhằm trừng trị, răn đe, phòng ngừa cho xã hội. Từ đó HĐXX tuyên bị cáo  Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)  mức án 24 năm tù cho cả hai tội danh.

Bị cáo Dương Bá Giang (sinh năm 1971, tại Nghệ An), Dương Khắc Minh (sinh năm 1993, tại Thanh Hóa) và Vũ Hoàng Nam (sinh năm 1996, tại TP HCM)... bị tuyên phạt từ 3 đến 18 năm tù.

Riêng các bị cáo Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật, Nguyễn Trung Trực bị phạt từ hai năm đến hai năm sáu tháng về tội mua bán trái phép vật liệu nổ.

Theo hồ sơ, đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do tổ chức “Triều đại Việt” thực hiện với phương pháp bạo động vũ trang, khủng bố để lật đổ chế độ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do đối tượng Ngô Văn Hoàng Hùng (tức Ngô Hùng) là đối tượng chủ mưu. Ngô Hùng là đối tượng  từng bị TAND Tiền Giang tuyên phạt tử hình (sau giảm xuống còn chung thân) về tội “Âm mưu lật đổ chính quyền” vào năm 1979. 

Sau khi được sự khoan hồng, đối tượng Ngô Hùng không những không hối cải, mà còn vượt biên sang Canada rồi tiếp tục tìm cách câu kết móc nối với các đối tượng phản động khác nhằm chống chính quyền nhân dân của Việt Nam.

Từ tháng 6/2017, Ngô Hùng thành lập tổ chức “Triều đại Việt”, thường xuyên livestream trên Facebook nhằm tuyên truyền, nói xấu Đảng, Nhà nước, đả kích chế độ, lôi kéo nhiều đối tượng tham gia tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiều hành vi: Mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ để tiến hành gây nổ tại cơ quan Nhà nước tại nhiều địa phương như TP HCM, Hậu Giang... Tuy nhiên hiện Ngô Hùng vẫn lưu vong ở nước ngoài, nhà chức trách đã tiến hành truy nã đối tượng này.

Trong lần xét xử này, Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) được xác định là đối tượng cầm đầu, bị xét xử 2 tội danh nêu trên cùng với 3 bị cáo khác. Theo hồ sơ vụ án, đối tượng Nguyễn Khanh được Ngô Hùng lôi kéo, tham gia tổ chức “Triều đại Việt” với hứa hẹn phong hàm “Chuẩn tướng” và cho giữ chức “Tỉnh trưởng Đồng Nai”. Ảo tưởng về sức mạnh một cách điên cuồng, Khanh đã lập danh sách khống 24 người tham gia tổ chức để nhận 144 triệu đồng và 600 tiền Canada nhằm mục đích khủng bố, chống chính quyền nhân dân.

Bị cáo Nguyễn Khanh bị tuyên 24 năm tù cho hai tội (ảnh intenet)
 Bị cáo Nguyễn Khanh bị tuyên 24 năm tù cho hai tội (ảnh intenet)

Sau khi nhận tiền, Khanh mua một số lượng thuốc nổ lớn cùng kíp nổ của Nguyễn Trung Trực (SN 1982, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông) và lấy 7kg thuốc nổ, 25 kíp nổ đã mua trước đó của Hà Văn Dương (từ năm 2007) đưa cho Dương Bá Giang (SN 1971, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cùng hơn 11 triệu đồng để chỉ đạo Giang mua các thiết bị chế tạo 10 trái nổ sử dụng kích nổ từ xa…

Có quả nổ trong tay, Khanh chỉ đạo Giang đưa cho Vũ Hoàng Nam (SN 1996, ngụ Quận Tân Bình, TP HCM), Dương Khắc Minh (SN 1993, quê Thanh Hóa) 2 trái nổ để cho nổ tại trụ sở Công an phường 12 (Quận Tân Bình, TP HCM). Tối 19/6/2018, Giang gọi điện gặp Minh và Nam tại một quán cà phê ở địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tại đây Giang hướng dẫn cách đấu nối trái nổ và đưa cho Minh, Nam 2 trái cùng và 2,5 triệu đồng.

Đến 14h ngày 20/6/2018, Mình cùng Nam ôm theo balo, đi xe máy đến trụ sở Công an phường 12 (Quận Tân Bình). Tại đây, Minh đứng ngoài giữ xe và cảnh giới để Nam vào phòng tiếp dân trong trụ sở vờ làm thủ tục hành chính và đặt balo có chứa trái nổ lên ghế, trái nổ còn lại để ở khu vực giữ xe bên ngoài cửa Công an phường. Sau đó, Nam dùng điều khiển từ xa kích nổ khiến khu vực này bị tàn phá nặng.

Ngoài vụ này, các đối tượng còn lên kế hoạch, tiến hành cho nổ tại các cơ quan nhà nước của nhiều địa phương nhưng đều không thành./.

Đọc thêm