Vừa dứt cơn nghiện, cướp giật điện thoại người nước ngoài

(PLO) - Sáng 29/7,TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử vụ án cướp giật tài sản đối với Nguyễn Đức Hùng (SN 1987, trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An). 
Nguyễn Đức Hùng trước vành móng ngựa và bản án cho tội cướp giật tài sản
Nguyễn Đức Hùng trước vành móng ngựa và bản án cho tội cướp giật tài sản

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, vào ngày 27/3/2016, Nguyễn Đức Hùng đi xe khác đến bệnh viện huyện uống thuốc Methanol (Hùng là con nghiện đang điều trị bằng Methanol), sau đó bắt xe về nhà.

Trên xe thì gặp Lê Xuân Thịnh trên xe khách, sau đó cả hai rủ nhau đi Vinh chơi. Khi đến thị trấn Diễn Châu thì Thịnh xuống xe về thay quần áo và hẹn gặp Hùng tại Vinh, quan sát thấy một vị khách Mo Zhusen (SN 1985, Quốc tịch Trung Quốc) có sử dụng điện thoại di động đắt tiền liền nảy sinh ý định cướp điện thoại.

Khi xe khách đến địa phận xã Nghi Yên (Nghi Lộc) thấy đoạn đường vắng nên Hùng xin xuống xe, ngay khi xe vừa dừng lại mở cửa thì Hùng lấy tay trái giật điện thoại của Mo Zhensu rồi nhảy xuống xe và bỏ chạy vào rừng thông, thấy thế phụ xe nhảy xuống đuôi theo nhưng không kịp.

Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo của bị hại đã tổ chức truy tìm đối tượng. Về phần Hùng, sau khi cướp giật được chiếc điện thoại thì Hùng sợ không dám xuống Vinh như dự định trước đó mà lẩn vào rừng rồi ra đường Quốc lộ 1A bắt xe về nhà.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/3/2016, Công an huyện Nghi Lộc đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Hùng khi đối tượng đang chuẩn bị đồ áo trốn sang Lào. Thu giữ tại nhà Hùng chiếc điện thoại Samsung A8.

Được biết, từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2015 Hùng là học viên cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội 2 (Nghi Lộc, Nghệ An). Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Hùng bản án 12 tháng tù giam cho tội cướp giật tài sản./.

Đọc thêm