Phạt gần 430 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch COVID-19 tại quận Ba Đình

(PLVN) - Tính đến 20h ngày 21/4, quận Ba Đình (Hà Nội) xử phạt gần 428 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Phạt gần 430 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch COVID-19 tại quận Ba Đình

Trong đó, có 417 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng; 4 trường hợp đưa thông tin sai, không đúng sự thật và 7 trường hợp cơ sở kinh doanh tăng giá khẩu trang không niêm yết giá, không dừng hoạt động kinh doanh.

Tổng số tiền phạt vi phạm là 174,9 triệu đồng, số khẩu trang tịch thu là 24.300 chiếc.

Quận Ba Đình cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc tạm dừng hoạt động kinh doanh của các cơ sở (trừ các cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu) theo chỉ đạo của thành phố, nhắc nhở các cửa hàng đóng cửa theo quy định.

Các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường sẽ bị buộc đeo khẩu trang nơi công cộng và cam kết không tái phạm.
Các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường sẽ bị buộc đeo khẩu trang nơi công cộng và cam kết không tái phạm. 

Quận Ba Đình cũng đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tiếp tục tổ chức phát gạo, nhu yếu phẩm, suất ăn miễn phí kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Hội chữ thập đỏ quận đã tổ chức tặng cho 12 y, bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch của quận, mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà với tổng trị giá hơn 17,2 triệu đồng.

UBND phường Ngọc Khánh cũng phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tràng An xây dựng cây ATM phát gạo miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, phát 174 suất gạo cho người khuyết tật.

UBND phường Vĩnh Phúc phối hợp với Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức tặng 500 suất lương thực miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Mỗi suất quà gồm 3kg gạo, 10 quả trứng gà, 1 túi khoai tây, 3 gói mì tôm với tổng trị giá 125.000 đồng/suất.

Trước đó, ngày 20/4, quận tiếp tục hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn với 13 suất quà, tổng trị giá 15.000.000 đồng; hỗ trợ 3.035 suất nhu yếu phẩm  với tổng giá trị hơn 220 triệu đồng. Lũy tích số hỗ trợ là 10.021 lượt hộ gia đình với tổng số tiền là trên 2,282 tỷ đồng.

Đọc thêm