Phúc Thọ - Hà Nội: Phản ánh của ông Nguyễn Quang Tuấn không có cơ sở

(PLO) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam đăng bài “Phúc Thọ (Hà Nội): UBND xã đùn đẩy, thiếu trách nhiệm?” phản ánh việc tranh chấp đất đai tại ngõ Rồng, thôn Dum (cụm 5, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ).
Công an huyện Phúc Thọ vừa có Công văn 1635 gửi Báo PLVN với nội dung: Ngày 15/6/2002, ông Nguyễn Quang Tuấn làm đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất và xác định kích thước thửa đất số 51 tờ bản đồ 09. Ngày 20/11/2003, gia đình ông Tuấn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với diện tích 315m2. 
Ngày 5/4/2013, ông Tuấn cùng vợ là bà Khuất Thị Huyền đồng ý bán cho ngõ Rồng, thôn Dum, xã Thọ Lộc phần đất ở của gia đình dọc theo tuyến đường đi của ngõ để làm đường dân sinh (diện tích 2,5m2) với giá 5.080.000 đồng. 
Ngày 15/8/2013 và ngày 13/1/2014, ông Tuấn gửi đơn lên UBND xã Thọ Lộc đề nghị giải quyết tranh chấp diện tích đất ở với hộ gia đình ông Nguyễn Quang Hải (cụm 5 Thọ Lộc) và một cạnh đi chung của ngõ theo hồ sơ cấp GCNQSDĐ là 7,20m, nhưng đo thực tế chỉ có 7,08m. UBND xã Thọ Lộc đã tiến hành đo đạc xác định kích thước, mốc giới thửa đất của gia đình ông Tuấn, kết luận: Hiện trạng thửa đất số 51 tờ bản đồ 09 của gia đình ông Tuấn có diện tích 313,6 m2 (tăng so với thực tế 1,1m2) và không bị lấn chiếm. 
UBND xã Thọ Lộc tiến hành nhiều cuộc họp giải quyết và thông báo kết quả đo đạc, xác định mốc giới, nhưng ông Tuấn không đồng ý và tiếp tục làm đơn đề nghị xác định lại mốc giới. Trong quá trình giải quyết, hộ ông Tuấn đã tự ý xây dựng tường bao ra phần đất đã bán cho ngõ chiều dài 2m và kê 5 tấm bê tông ra 1/2 diện tích ngõ Rồng, thôn Dum. Ngày 11/3/2014, các hộ dân ngõ Rồng đã làm đơn kiến nghị với UBND xã Thọ Lộc đề nghị ông Tuấn tháo dỡ bê tông và tường bao trả lại mặt bằng cho ngõ, nhưng ông Tuấn không thực hiện.
Ngày 9/8/2014, UBND xã Thọ Lộc phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phúc Thọ đo đạc hiện trạng thửa đất của gia đình ông Tuấn và những hộ liền kề giáp đất nhà ông Tuấn. Kết quả, diện tích đất của hộ ông Tuấn tăng 3,1m2 so với diện tích đã bán cho ngõ, toàn bộ các khu vực tiếp giáp với các hộ, ngõ của gia đình ông Tuấn qua đo đạc cũng có sai lệch. Xác định mốc giới hộ ông Hải, ông Hiền, ông Bình (là những hộ liền kề gia đình ông Tuấn) đều đúng so với diện tích trong GCNQSDĐ. 
Công an huyện Phúc Thọ tiến hành xác minh sự việc ông Hải thấy ông Tuấn cầm một viên gạch có ý định hành hung ông Hiền nên đã đi đến can ngăn, nhưng ông Tuấn thấy vậy đã dùng viên gạch đánh vào người ông Hải gây thương tích ở cánh tay phải. Ông Hải làm đơn trình báo đến Công an xã Thọ Lộc, đồng thời đi khám và chụp ảnh thương tích do ông Tuấn gây ra tại Trạm y tế xã Thọ Lộc. Sự việc trên đã được Công an xã Thọ Lộc làm rõ, mời ông Tuấn lên UBND xã để làm việc, tuy nhiên ông Tuấn không lên. Ngoài ra, quá trình xác minh được biết việc đổ thuốc sâu và ném trứng thối vào nhà ông Tuấn là không có.
Việc ông Tuấn gửi đơn đến Báo PLVN phản ánh việc tranh chấp đất đai tại ngõ Rồng, thôn Dum  và tố cáo gia đình ông Hải có hành vi hành hung, đe doạ giết ông Tuấn cũng như việc gia đình ông bị một số đối tượng ném trứng thối, đổ thuốc trừ sâu vào nhà là không đúng sự thật. PLVN thông tin theo quy định của pháp luật. 
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com