Samsung kiện Apple vi phạm bản quyền

Công ty điện tử Samsung vừa tiến hành một vụ kiện bản quyền chống lại hãng Apple liên quan đến hai sản phẩm iPhone và iPad như “một sự trả đũa” cho việc Apple cáo buộc các dòng điện thoại thông minh và máy tính bảng của Samsung đã copy “một cách mù quáng” các sản phẩm của mình.

Các công ty công nghệ thế giới đang bị kẹt trong một mạng lưới kiện tụng khi họ cố gắng để bảo vệ thị phần trong sự bùng nổ của thị trường máy tính bảng và điện thoại thông minh.

Trong cuộc chiến pháp lý mới nhất được tiến hành tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Đức này, Samsung tuyên bố iPhone và iPad vi phạm 10 bằng sáng chế công nghệ điện thoại của Samsung, chủ yếu liên quan đến công nghệ giảm năng lượng trong truyền dữ liệu, công nghệ 3G cho giảm lỗi trong truyền dữ liệu và công nghệ truyền dữ liệu không dây. Đồng thời, yêu cầu Apple chấm dứt sự vi phạm công nghệ này và bồi thường cho công ty. 

iPad va Galaxy Tab
Một chiếc iPad (trái) và Galaxy Tab (Samsung) được trưng bày tại Berlin ngày 2/9/2010

Cuộc chiến pháp lý này được bắt đầu trước khi Samsung tung ra phiên bản mới của dòng điện thoại thông minh Galaxy S vào tuần tới tại Hàn Quốc, một sản phẩm chủ đạo được hy vọng giúp nhà sản xuất thiết bị cầm tay lớn thứ hai thế giới này đạt được mục tiêu tiêu thụ được 60 triệu sản phẩm điện thoại thông minh năm nay.

Nguồn cơn bắt đầu từ khi Apple nhận ra, việc kinh doanh iPhone và iPad bị đe dọa bởi sự gia tăng nhanh chóng của các thiết bị “đối thủ” (dựa trên hệ điều hành Android) của Samsung, ngày 15/4, Apple kiện Samsung vi phạm bản quyền và nhãn hiệu của hai sản phẩm đang được ưa chuộng trên thế giới.

Cuộc chiến pháp lý giữa Apple và Samsung có thể gây nguy hiểm cho mối quan hệ thương mại giữa hai công ty công nghệ này khi phần lớn bộ phận như con chíp và màn hình LCD cho sản phẩm của Apple đều do Samsung cung cấp.

Doanh số bán hành của iPhone và iPad lớn cũng đồng nghĩa với việc doanh thu của Samsung tăng (khoagr 5,7 tỷ USD) vì Apple là khách hàng lớn thứ hai của Samsung sau Sony. Thậm chí Apple đang có nhiều khả năng sẽ trở thành khách hàng lớn nhất của Samsung trong năm nay.

Samsung là một trong những nhà sản xuất điện thoại thông minh tăng trưởng nhanh nhất dựa trên sự bùng nổ của hệ điều hành Android và nổi lên như đối thủ “đáng gờm” nhất của Apple trên thị trường máy tính bảng, với nhiều mẫu mã theo 3 kích cỡ.

Các hệ điều hành đã trở thành trung tâm trong cuộc chiến giành thế thống trị trong thị trường điện thoại thông minh của thế giới. Theo một báo cáo mới đây của hãng comScore, Android trở thành phần mềm điện thoại thông minh phổ biến nhất ở Mỹ trong 3 tháng đến  cuối tháng 2, trước cả hệ điều hành của Apple và Research in Motion.

H.Giang (theo Reuters)

Đọc thêm