Tái hiện không gian chợ quê xưa tại Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 3/2, UBND thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, tổ chức khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Chợ quê ngày Tết”. Hội Xuân diễn ra đến 28 Tết, kéo dài hơn 1 ngày so với những năm trước.
Bà Đỗ Ái Lam - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bạc Liêu tặng hoa cho các thành viên Ban giám khảo.

Bà Đỗ Ái Lam - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bạc Liêu tặng hoa cho các thành viên Ban giám khảo.

Hội Xuân năm nay quy tụ 22 gian hàng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, đặc biệt có sự tham gia của Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Bạc Liêu.

Trong khuôn khổ Hội Xuân, thành phố Bạc Liêu tổ chức các hoạt động tái hiện nếp sinh hoạt xưa của người dân Nam bộ mỗi khi đón Tết cổ truyền như: gói bánh tét, làm bánh dân gian, trang trí bàn thờ Tổ quốc kết hợp mâm ngũ quả; thi vẽ tranh.

Chương trình còn một số hoạt động vui chơi, giải trí như: Liên hoan Đờn ca tài tử, nhảy dân vũ, Hiphop, múa sạp, trò chơi dân gian, thi đấu cờ tướng…, góp phần tạo thêm sinh khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Với không gian được trang trí kỳ công, hội tụ đủ nét đẹp Tết Việt vừa cổ truyền, vừa hiện đại; nhiều tiểu cảnh trang trí rực rỡ, kết hợp giữa linh vật Rồng trên Đường hoa với những nét đẹp đồng quê, thành thị hài hòa, Hội Xuân thể hiện nét đẹp mùa xuân trên quê hương của mọi miền Tổ quốc.

Bà Đỗ Ái Lam - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bạc Liêu tặng hoa và cám ơn các doanh nghiệp, nhà tài trợ.

Bà Đỗ Ái Lam - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bạc Liêu tặng hoa và cám ơn các doanh nghiệp, nhà tài trợ.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội Xuân, bà Đỗ Ái Lam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu cho biết: "Hội Xuân lần này cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh của thành phố Bạc Liêu đến với khách du lịch, mang đến cho Nhân dân và du khách nhiều trải nghiệm mới. Không gian Hội Xuân vừa mang hơi ấm của quê hương, thân quen, gần gũi, vừa có nét hiện đại của một đô thị trẻ, năng động, hứa hẹn sẽ thu hút nhiều du khách đến thưởng lãm, chụp ảnh lưu niệm... Chợ quê ngày Tết diễn ra với rất nhiều hoạt động phong phú mang đậm bản sắc dân tộc, tái hiện khung cảnh chợ Tết xưa, vừa mộc mạc, bình dị nhưng lại rất nhộn nhịp, vui tươi".

Đại diện mạnh thường quân trao lãnh đạo địa phương bảng tượng trưng hỗ trợ hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Bạc Liêu vui Xuân đón Tết.

Đại diện mạnh thường quân trao lãnh đạo địa phương bảng tượng trưng hỗ trợ hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Bạc Liêu vui Xuân đón Tết.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và TP Bạc Liêu cắt băng khai mạc Hội Xuân “Chợ quê ngày Tết” 2024.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và TP Bạc Liêu cắt băng khai mạc Hội Xuân “Chợ quê ngày Tết” 2024.

Dịp này, thành phố Bạc Liêu đã vận động doanh nghiệp trao 150 suất quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, tình cảm, tinh thần tương thân, tương ái, cũng như sự sẻ chia của các mạnh thường quân với mong muốn các hộ gia đình được đón một mùa xuân vui tươi, ấm áp.

Hình ảnh lễ khai mạc Hội xuân “Chợ quê ngày Tết” tại Bạc Liêu:

Tiểu cảnh bánh tét, bánh chưng - những loại bánh không thể thiếu trong gia đình người Việt khi Tết đến xuân về.

Tiểu cảnh bánh tét, bánh chưng - những loại bánh không thể thiếu trong gia đình người Việt khi Tết đến xuân về.

Du khách chụp ảnh tại 3 bình hoa biểu tượng sự đoàn kết, sức mạnh - "Ba cây chụm lại nên hòn núi cao".

Du khách chụp ảnh tại 3 bình hoa biểu tượng sự đoàn kết, sức mạnh - "Ba cây chụm lại nên hòn núi cao".

Hình ảnh thể hiện mong muốn, năm mới kinh tế thành phố Bạc Liêu phát triển mạnh.

Hình ảnh thể hiện mong muốn, năm mới kinh tế thành phố Bạc Liêu phát triển mạnh.

Tiểu cảnh biểu tượng Nhà hát 3 nón lá (bên trái là khu nhà Công tử Bạc Liêu, bên phải là Nhà hát Cao Văn Lầu, đồng thời thể hiện 3 dân tộc cùng sinh sống tại Bạc Liêu: Kinh - Hoa – Khmer.

Tiểu cảnh biểu tượng Nhà hát 3 nón lá (bên trái là khu nhà Công tử Bạc Liêu, bên phải là Nhà hát Cao Văn Lầu, đồng thời thể hiện 3 dân tộc cùng sinh sống tại Bạc Liêu: Kinh - Hoa – Khmer.

Nhiều tiểu cảnh trang trí rực rỡ kết hợp nét đẹp đồng quê sông nước tại "Chợ quê ngày Tết".

Nhiều tiểu cảnh trang trí rực rỡ kết hợp nét đẹp đồng quê sông nước tại "Chợ quê ngày Tết".

Tiểu cảnh về đất nước và biển đảo quê hương với biểu tượng năm Giáp Thìn 2024.

Tiểu cảnh về đất nước và biển đảo quê hương với biểu tượng năm Giáp Thìn 2024.

Linh vật rồng được làm từ 130 chiếc lồng đèn, phần đầu dài 1,7m và phần thân dài 82m; lồng đèn tròn làm thân rồng có đường kính 1m.

Linh vật rồng được làm từ 130 chiếc lồng đèn, phần đầu dài 1,7m và phần thân dài 82m; lồng đèn tròn làm thân rồng có đường kính 1m.

Đọc thêm