Tháo dỡ nhà sàn xây dựng không phép trên hành lang thoát lũ

(PLO) - Theo ông Trần Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND phường Bến Gót (TP Việt Trì, Phú Thọ) cho biết, sau khi báo chí phản ánh về việc Công ty czổ phần Khoáng sản Tây Bắc xây nhà sàn không phép trên hành lang thoát lũ sông Thao, chính quyền có ý kiến với Công ty. Cuối tháng 3/2016, Công ty đã bắt đầu tiến hành tháo dỡ nhà sàn không phép, việc tháo dỡ đã gần xong, hiện chỉ còn 4 cái cọc. Sắp tới, Công ty này sẽ tháo dỡ toàn bộ các bộ phận của ngôi nhà.
Nhà sàn xây dựng trái phép đang tự tháo dỡ
Nhà sàn xây dựng trái phép đang tự tháo dỡ

Trước đó, Báo Pháp Luật Việt Nam đã có bài phản ánh về việc Công ty cổ phần Khoáng sản Tây Bắc xây dựng nhà sàn trái phép trên hành lang thoát lũ và vi phạm Luật Đê điều tại địa bàn phường Bến Gót từ đầu năm 2015. Đây là một trong những hạng mục thuộc Dự án khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Bến Gót do Công ty cổ phần Khoáng sản Tây Bắc làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, dự án chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt, chưa có hợp đồng thuê đất chính thức nhưng Công ty này vẫn ngang nhiên xây dựng một số hạng mục.

Sau một thời gian dài “phớt lờ” sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, hiện nay, Công ty cổ phần Khoáng sản Tây Bắc mới chịu tháo dỡ phần mái? Dư luận đặt ra câu hỏi, liệu chủ đầu tư có chịu tự tháo dỡ công trình trái phép của mình hay chỉ là tạm dừng để che mắt dư luận?

Do đó, để đảm bảo an toàn về đê điều và thực hiện đúng quy định của pháp luật, UBND TP Việt Trì tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chức năng kiểm tra, xử lý việc tháo dỡ công trình vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm