Văn hóa là vũ khí hòa bình

(PLO) - “Văn hóa là vũ khí hòa bình, dân trí là sức mạnh của dân tộc” là thông điệp mà kiến trúc sư Nguyễn Nga muốn gửi gắm đến tất cả mọi người, qua triển lãm tranh về cầu Long Biên và tác phẩm “Những con mắt nguyên thủy” diễn ra vào chiều 18/5 tại Hà Nội.
Văn hóa là vũ khí hòa bình

Trong ngôi nhà nghệ thuật, trưng bày hàng trăm bức tranh về cầu Long Biên và tác phẩm độc đáo "những con mắt nguyên thủy" đã thu hút được sự chú ý đông đảo từ phía giới trẻ đến các nhà nghiên cứu. Tác phẩm “Những con mắt nguyên thủy” của nhà điêu khắc Nguyễn Đức Quý. 

Tác phẩm toát lên sự đoàn kết của người dân Việt Nam và sự nghiệp hòa bình, thịnh vượng. KTS. Nguyễn Nga cho biết: “Trước tình hình vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam của Trung Quốc ở biển Đông, nguy hại đến hòa bình của khu vực. Chúng tôi hiến tặng tác phẩm này cho Quỹ hòa bình và phát triển Việt Nam do bà Nguyễn Thị Bình làm chủ tịch. Sau khi triển lãm kết thúc, tác phẩm sẽ được bán đấu giá, số tiền đó sẽ được sử dụng để gây quỹ tổ chức những hoạt động toàn dân đoàn kết, vận động các tổ chức hòa bình hữu nghị quốc tế, ủng hộ hòa bình ở Việt Nam, Thái Bình Dương”.

Triển lãm ngôi nhà nghệ thuật cũng triển làm hàng trăm bức tranh ghi lại dấu ấn của cầu Long Biên. Nhằm thu hút sự quan tâm của nhiều người tới việc bảo tồn và giữ gìn cầu Long Biên như một nét văn hóa riêng của Hà Nội cũng như của cả dân tộc. 
Được biết, số tranh này cũng sẽ được bán đấu giá để gây quỹ bảo vệ cầu Long Biên. Triển lãm sẽ được mở cửa đến 15/6/2014.
Một số hình ảnh PLVN ghi nhận được tại buổi triển lãm:
Những bức tranh ghi lại ký ức của cầu Long Biên.
 Những bức tranh ghi lại ký ức của cầu Long Biên.
 
Triển lãm thu hút người trẻ quan tâm.
 Triển lãm thu hút người trẻ quan tâm.
 
Những người trẻ nhận định, đánh giá về vai trò của cầu Long Biên đã tồn tại hàng trăm năm nay.
 Những người trẻ nhận định, đánh giá về vai trò của cầu Long Biên đã tồn tại hàng trăm năm nay.
 
Bà Nguyễn Nga đang nói về ý nghĩa của buổi triển lãm cho các vị khách nước ngoài.
 Bà Nguyễn Nga đang nói về ý nghĩa của buổi triển lãm cho các vị khách nước ngoài.
Tác phẩm “Những con mắt nguyên thủy”.
 Tác phẩm “Những con mắt nguyên thủy”.
Nhiều người tò mò và hứng thú về tác phẩm độc đáo này.
 Nhiều người tò mò và hứng thú về tác phẩm độc đáo này.

Đọc thêm