Thị trường thép ảm đạm

(PLVN) -  Do thị trường bất động sản, xây dựng gặp khó khăn nên giá các loại thép, trong đó có thép xây dựng trong thời gian qua luôn ở mức khá thấp, sản lượng bán cũng giảm sâu.
Ngành xây dựng ngưng trệ khiến ngành thép ảnh hưởng theo. (Ảnh minh họa)

Người kinh doanh thép lo lắng

Theo tìm hiểu, nếu như hồi tháng 4 năm ngoái, giá thép xây dựng ở mức rất cao, từ 17.000 VNĐ - 19.000 VNĐ/kg tùy loại, thì nay giá thép chỉ còn khoảng từ hơn 14.000 VNĐ - hơn 15.000 VNĐ/kg. Cụ thể, giá thép cuộn CB240 của Hòa Phát khoảng 14.400 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.890 đồng/kg. Thép Việt Ý, giá thép cuộn CB240 ở mức 14.220 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.590 đồng/kg. Đối với thép Việt Đức, giá bán thép cuộn CB240 hiện ở mức 14.240 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.770 đồng/kg…

Trao đổi với PLVN, ông Vương Quốc Vinh - Giám đốc Công ty CP Kim khí Thành Vinh (Hà Nội), cho biết, bán thép năm nay rất khó khăn, sản lượng bán được chỉ bằng 40 - 60% so với đầu năm ngoái. Giá bán cũng sụt giảm mạnh. “Khoảng 3 - 4 tháng nay, mỗi tháng sụt giảm khoảng 1.000 đồng/kg” - ông Vinh nói và cho biết, thông thường vào tầm thời điểm này, giá thép thường lên, sau đó sẽ giảm đôi chút vào tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, năm nay thời điểm này giá thép vẫn giảm đều đều khiến nhiều người kinh doanh mảng thép như ông khá lo lắng.

Nói về triển vọng thời gian tới, ông Vinh cho rằng khá ảm đạm vì hiện nay ngành xây dựng đang chững lại. “Kinh tế chung khá khó khăn, lãi suất vay vẫn cao khiến hoạt động xây dựng ngưng trệ. Thị trường bất động sản gặp khó nên người dân ít xây dựng. Ngoài ra, nguyên liệu đầu vào để sản xuất thép cũng ở mức thấp nên giá bán thành phẩm cũng thấp theo”, ông Vinh cho biết.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong bốn tháng đầu năm nay, sản xuất thép thành phẩm đạt 8,866 triệu tấn, giảm 22,4% so với cùng kỳ năm 2022; bán hàng thép thành phẩm đạt 8,1 triệu tấn, giảm 23,1% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó xuất khẩu đạt 2,301 triệu tấn, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãnh đạo VSA nhận định, hiện đang là thời điểm khó khăn của thị trường thép, nhất là thép xây dựng. Nguyên nhân có nhiều nhưng chủ yếu do thị trường xây dựng kém khởi sắc, lãi suất vay vốn vẫn ở mức cao và giá thép, nguyên liệu sản xuất thép của thế giới ở mức thấp là những nguyên nhân chính khiến thép trong nước ảm đạm.

Tuy nhiên, lãnh đạo VSA cho rằng, vào những tháng cuối năm nay dự kiến thị trường thép sẽ khởi sắc hơn do vào cuối năm ngành xây dựng thường khởi sắc, người dân xây dựng, tu sửa nhà mới, đầu tư công tăng tốc giải ngân, các dự án bất động sản cũng cố gắng hoàn thành để giao cho người mua nhà trước Tết. Ngoài ra, theo dự báo, lãi suất ngân hàng đang có xu hướng giảm như hiện nay cũng dần tạo điều kiện ngành xây dựng trở nên nhộn nhịp hơn.

Doanh nghiệp gặp khó về thị trường

Được biết, dù hiện nay giá thép giảm sâu, tuy nhiên nếu so với cách đây ba năm thì giá thép vẫn ở mức cao. Còn nhớ, hồi năm 2020, thời điểm cao nhất giá thép xây dựng chỉ khoảng 13.500 VNĐ/kg. Do vậy, dù hiện giờ so với đầu năm ngoái giá thép đã giảm vài nghìn đồng một kg nhưng nếu nhìn nhận cả một giai đoạn, việc giá thép giảm sâu như hiện nay chưa phải là “đáy”.

Tuy nhiên, việc giá thép giảm sâu đã ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của các nhà sản xuất thép. Thông tin với PLVN, đại diện Tập đoàn Hòa Phát cho biết, trong tháng 5/2023, sản xuất thép thô, bán thép xây dựng, thép cuộn cán nóng, phôi thép đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, tháng 5/2023, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 565.000 tấn thép thô, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước; bán thép xây dựng, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 530.000 tấn, giảm 20% so với tháng 5/2022. “Thép xây dựng Hòa Phát đạt 284.000 tấn, giảm 27% so với tháng 5 năm trước”, Hòa Phát thông tin.

Tính chung 5 tháng đầu năm, Hòa Phát cho biết, đơn vị sản xuất được 2,34 triệu tấn thép thô, giảm 36% so với 5 tháng đầu năm 2022. Bán hàng các sản phẩm thép đạt 2,36 triệu tấn, giảm 31% so với cùng kỳ. Trong đó, thép xây dựng đạt 1,36 triệu tấn, giảm 33%. Thép cuộn cán nóng ghi nhận 965.000 tấn, giảm 21% so với 5 tháng 2022.

Sản xuất, bán hàng kém kéo theo doanh thu cũng giảm mạnh. Cụ thể, quý I/2023, Hòa Phát giảm doanh thu đến 39% so với cùng kỳ với 26.865 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt 383 tỷ đồng, mới chỉ tương đương 5% so với kế hoạch năm 2023. Kết quả kinh doanh kém cũng khiến mã cổ phiếu HPG trên thị trường chứng khoán của Hòa Phát giảm sâu, hiện chỉ còn khoảng hơn 22.000 VNĐ/CP, trong khi thời đỉnh cao cách đây hơn một năm, mã cổ phiếu này neo ở mức 58.000 VNĐ/CP.

Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) cũng đang gặp những khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Năm ngoái, VNSTEEL dù đạt doanh thu 38.732 tỷ đồng nhưng lỗ 831 tỷ đồng. Năm nay, VNSTEEL thay lãnh đạo chủ chốt, quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn để ổn định sản xuất kinh doanh khi đặt mục tiêu doanh thu 35.800 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất khoảng hơn 200 tỷ đồng.

Theo khảo sát, nhiều doanh nghiệp ngành thép khác như Nam Kim, Hoa Sen, Việt - Ý, Việt - Đức… cũng đang gặp những khó khăn về thị trường.

Đọc thêm