Thừa Thiên Huế: Dự án “treo”... dân gần 10 năm

(PLO) - Đã gần 10 năm nay, dự án “Khu du lịch bí ẩn làng hành hương” vẫn chưa thể thực hiện được. Những hộ dân trong khu vực chịu ảnh hưởng của dự án tại xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang bất an mỗi ngày vì nhà cửa không thể sửa hoặc xây mới…
Nhà của một hộ dân không thể sửa chữa được vì “vướng” dự án.
Nhà của một hộ dân không thể sửa chữa được vì “vướng” dự án.
“Khu du lịch bí ẩn…”
Năm 2006, Công ty TNHH du lịch thương mại Á Đông được tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép thực hiện dự  án “Khu du lịch bí ẩn làng hành hương” tại xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc với số vốn đầu tư 150 tỷ đồng. Theo như dự án này thì khu du lịch sẽ bao gồm các hạng mục như: Khu nghỉ dưỡng, bãi đỗ xe, khu giải trí…Theo giấy phép, dự án sẽ được xây dựng vào năm 2007 và đưa vào hoạt động năm 2009. Nhưng đến nay dự án này vẫn “dậm chân tại chỗ” một cách đầy “bí ẩn”.
Ông Lê Túy, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Bình cho biết, hiện dự án chỉ mới cắm mốc và đo đạc. Để phục vụ dự án, hiện đã có 7 hộ dân với 50 ha đất (chủ yếu là đất rừng) bị ảnh hưởng. Sau khi dự án được đề xuất, xã đã kiểm kê đất của các hộ dân để tiến hành đền bù, tuy nhiên dự án này đã dừng lại sau đó khiến các hộ dân lâm vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” và chưa nhận được tiền đền bù.
Nói về những khó khăn của những hộ dân chịu ảnh hưởng của dự án, ông Túy dẫn chứng: Hiện có những nhà muốn sửa chữa và nâng cấp lại nhưng “vấp” phải dự án nên không thể thực hiện được. Một số cá nhân muốn đầu tư hình thức du lịch cộng đồng cũng không được vì “vướng” dự án. Ngoài ra, một số người dân địa phương muốn đầu tư, kinh doanh trên bãi biển để phục vụ du khách cũng không yên tâm vì sợ dự án triển khai bất ngờ.  “Hiện tại xã cũng không thể cấp giấy phép xây dựng mới cho những hộ này vì vướng phải dự án”, ông Túy nói.
Dự án "Khu du lịch bí ẩn" bị “treo” gần 10 năm qua.
Dự án "Khu du lịch bí ẩn" bị “treo” gần 10 năm qua. 
Dân bất an, lo lắng
Chị Nguyễn Thị Chót, một trong những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cho biết: Khi nghe tin có dự án, gia đình định xây nhà nghỉ để phục vụ khách lưu trú, nhưng sau đó dự án lại không thấy triển khai gì. Bây giờ muốn xây thì lo sau này dự án thu hồi nên không dám làm.
Bên cạnh những hộ dân bất an vì không thể xây dựng, sửa chữa nhà cửa thì hàng chục hộ dân khác cũng lo lắng vì hàng chục hécta rừng đang giai đoạn sắp thu hoạch.
Ông Túy cho biết thêm, trong các đợt họp cử tri xã đã nhiều lần đề nghị với huyện và tỉnh tiến hành thu hồi dự án vì “đắp chiếu” đã lâu, nhưng không thấy động tĩnh gì.
Được biết, tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2015, xã Lộc Bình tiếp tục đề nghị UBND tỉnh thu hồi giấy phép đối với chủ đầu tư dự án “Khu du lịch bí ẩn làng hành hương” do “treo” quá lâu năm. Mặc dù UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), UBND huyện Phú Lộc và các cơ quan, ban ngành liên quan nhiều lần đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ nhưng dự án vẫn bị kéo dài. Tính đến nay, dự án chậm tiến độ khoảng 7 năm và chưa hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và chưa triển khai thi công trên thực địa. 
Theo lãnh đạo Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này đang rà soát để hoàn chỉnh thủ tục tham mưu UBND tỉnh xem xét thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động dự án.
Theo chúng tôi, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cần sớm thu hồi dự án, tránh lãng phí tài nguyên đất đai, cũng như để người dân yên tâm làm ăn, sinh sống./.

Đọc thêm