Thuê chứng minh nhân dân để lách thuế

Khu kinh tế cửa khẩu (KKT) Mộc Bài được thành lập để bán hàng miễn thuế cho khách tham quan, du lịch, góp phần nâng cao đời sống người dân vùng biên giới. Thế nhưng, chủ trương này đã bị một số đối tượng lợi dụng để kiếm lời trái pháp luật…

Khu kinh tế cửa khẩu (KKT) Mộc Bài được thành lập để bán hàng miễn thuế cho khách tham quan, du lịch, góp phần nâng cao đời sống người dân vùng biên giới. Thế nhưng, chủ trương này đã bị một số đối tượng lợi dụng để kiếm lời trái pháp luật…

Thiếu nữ Campuchia mua hàng tại siêu thị miễn thuế

Cửa khẩu Mộc Bài nằm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giáp với tỉnh Svay riêng (Campuchia), cách TP.HCM hơn 70 km. Tại đây, nhiều siêu thị miễn thuế (STMT) được mở nhằm phục vụ du khách và người dân mua sắm hàng hóa chất lượng tốt.

Theo Thông tư số 08/2010/TT-BTC ngày 14/1/2010 của Bộ Tài chính, việc bán hàng miễn thuế tại KKT cửa khẩu được thực hiện từ ngày 1/3/2010 đến hết ngày 31/12/2012 với qui định: Mỗi khách được mua hàng nhập khẩu miễn thuế mang vào nội địa với trị giá hàng hoá không quá 500.000 đồng/người/ngày, gồm các loại thực phẩm, hàng dân dụng, mỹ phẩm …, khi mua hàng, khách chỉ cần xuất trình giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu.

Trường hợp trị giá hàng hoá vượt quá 500.000 đồng thì người có hàng hoá phải nộp đủ thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) đối với phần vượt quá qui định. Riêng các loại Thuốc lá điếu, bia, rượu, việc bán hàng miễn thuế sẽ bị hạn chế và không bán cho người dưới 18 tuổi. Đối với người từ 18 tuổi trở lên, bán miễn thuế theo định mức tối đa không quá 500.000 đồng/ người/tháng.

Xe cho khach toi sieu thi mien phi

Để triển khai qui định trên, một loạt STMT hàng Việt Nam chất lượng cao và hàng ngoại nhập được bán cho thị trường Campuchia và người dân nước bạn tại KKT cửa khẩu Mộc Bài. Tất cả hàng hoá được giảm giá từ 10-15% so với giá thị trường vì được miễn các loại thuế, khách là người Campuchia có thể chọn mua hàng Việt ở đây không sợ hàng giả, hàng kém chất lượng mà giá cả lại rẻ.

Tuy nhiên, lợi dụng chính sách miễn thuế nói trên, một số đối tượng đã mua gom hàng tại các STMT với “chiêu” thuê CMND của những người khác để được miễn thuế. Bởi vậy, mấy năm gần đây, dịch vụ cho thuê CMND diễn ra rầm rộ và sau một thời gian bị “truy quét” gắt gao nay phát triển trở lại với những thủ đoạn tinh vi hơn. Những đối tượng buôn lậu về các địa phương thuê gom CMND của người dân rồi đem đến STMT mua các mặt hàng có thuế suất cao để bán ra ngoài kiếm lời, chủ yếu là bia, các loại rượu ngoại mạnh nhập khẩu từ Hà Lan, để bán ra ngoài với giá gần gấp đôi. 

Chẳng hạn giá một thùng bia Heineken (24lon) loại 330ml nhập khẩu giá bán ngoài thị trường dao động từ 380.000 – 400.000 đồng, tại STMT bán với giá 230.000 đồng. Nếu đem một thùng bia ra ngoài bán, đầu nậu kiếm lời 150.000 đồng. Riêng các loại rượu ngoại tại đây bán rẻ hơn bên ngoài từ 150.000 – 400.000 đồng tùy loại. Một chai Chivas 21 giá thị trường là 2.300.000 đồng STMT bán với giá 1.900.000 đồng, Như vậy, chỉ cần với số lượng vài ngàn thùng bia, rượu bị gom một tháng thì mỗi tháng các đối tượng “lách” thuế đã kiếm lời hàng tỷ đồng; Trong khi nhà nước thất thoát một khoản tiền thuế rất lớn.

Thấy chúng tôi có ý định mua rượu ngoại, hai người phụ nữ “sáp” lại chào mời thuê CMND với giá 30.000 đồng/lượt. Bà K (cò cho thuê CMND), cho biết: Nếu mua một chai rượu ngoại có giá 2.000.000đồng, chỉ cần thuê ba CMND, hết 90.000đồng, do được miễn thuế nên vẫn lời hơn 200.000đồng/chai loại rượu có giá trung bình, nêu rượu cao cấp thì lời hơn nhiều. Theo bà K, thuê bao nhiêu CMND cũng có và mua những mặt hàng nhập khẩu khác như tivi, máy lạnh cũng giống như mua rượu ngoại.

Chúng tôi hỏi không sợ bị bắt phạt sao? Bà K nháy mắt trả lời: “cũng chỉ là kiếm chút cơm thôi”. Một cán bộ khu kinh tế, cho biết: “Đã tạm giữ 1.000 giấy CMND vi phạm quy chế mua hàng, và phát hiện gần 300 người mua gom hàng để đem ra khỏi khu kinh tế cửa khẩu bán lại”.

Thực tế cho thấy, một số STMT bán hàng tiêu dùng thông thường tại Mộc Bài hiện không còn đông khách như trước, do giá rẻ hơn bên ngoài ít. Hơn nữa, việc đi lại từ các nơi đến đây cũng không thuận tiện vì chủ yếu là đi xe buýt, duy các mặt hàng được cho là xa xỉ có thể mua trốn thuế thì vẫn hút khách.

Theo Chi cục quản lý thị trường TP.HCM: “Một số đầu nậu thuê người  Campuchia mua gom rượu tại siêu thị Mộc Bài vận chuyển về thành phố tiêu thụ. QLTT đã kiểm tra 142 vụ, tịch thu tiêu hủy gần 7.500 chai rượu ngoại các loại”. 

Hồng Cơ

Đọc thêm