Tiêu hủy 1,4 tấn cá nóc độc vận chuyển về Hà Nội

(PLO) -Hơn 1,4 tấn cá nóc biển có độc tố tự nhiên (thuộc diện cấm khai thác, vận chuyển, kinh doanh, chế biến…) đang trên đường từ cảng Cái Rồng về Hà Nội đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và tiêu hủy.

Vào hồi 23h ngày 20/11, tại quốc lộ 18, đoạn qua phường Hà Tu, TP Hạ Long. Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Hạ Long đã kiểm tra và phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29C – 268.03 đang có hành vi vận chuyển số lượng lớn cá nóc biển trên xe.
Chủ nhân lô hàng trên được xác định là Phạm Ngọc Thảo, trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn - Quảng Ninh. Thảo khai nhận, đã mua số cá nóc trên của một số ngư dân tại khu vực cảng Cái Rồng (Vân Đồn) và đang trên đường vận chuyển về Hà Nội bán cho các cơ sở kinh doanh thức ăn gia súc.
Qua công tác kiểm tra, thu giữ số hàng lên đến 1,4 tấn, lực lượng liên ngành đã xác định, số cá trên có độc tố tự nhiên, thuộc diện cấm khai thác, vận chuyển, kinh doanh, chế biến.
Ngay sau đó, Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển cá nóc của Phạm Ngọc Thảo.
Sáng ngày 23/11, toàn bộ số cá trên được lực lượng Công an TP Hạ Long tiến hành tiêu hủy theo quy định.
Trước đó, vào ngày 22/11, tại TP Móng Cái, Đội kiểm soát Hải quan số 1 Cục Hải quan Quảng Ninh phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức tiêu hủy trên 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ được xác định của ông Mã Văn Định (SN 1992), trú tại xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái (Quảng Ninh) và ông Nguyễn Hùng Thắng (SN 1966), trú tại xã Chiến Thắng, huyện An Lão (TP Hải Phòng).
Số hàng bị tiêu hủy chủ yếu là các loại nông sản gồm; rau xanh, nấm kim châm, củ cải trắng, khoai môn, củ sen tươi, củ cải muối đóng hộp, bánh khoai môn đóng hộp, xúc xích.
Chuyên mục Tiêu dùng & Dư luận của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng...
Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm