'Trải nghiệm Tết Việt' tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội) ngày 2/2 diễn ra chương trình “Trải nghiệm Tết Việt” với các hoạt động thú vị về ngày Tết cổ truyền. Chương trình có sự tham gia của các nghệ nhân, học sinh và sinh viên đến từ Bắc Ninh, Hà Nội.

Tham gia chương trình, du khách có dịp tìm hiểu về nét đẹp của ngày Tết cổ truyền thông qua hoạt động dựng cây nêu, gói bánh chưng, viết thư pháp, in tranh Đông Hồ, múa rối nước… Các em nhỏ được tham gia chơi nhiều trò chơi dân gian như: kéo co, đánh cầu lông gà, đánh mảng, ném pao, tung còn, đẩy gậy…, cũng như thỏa chí khám phá 12 con giáp qua việc tô vẽ tranh hay tự tay nặn những con tò he ngộ nghĩnh.

Hoạt động nặn tò he thu hút du khách quốc tế (Ảnh: Linh Chi).

Hoạt động nặn tò he thu hút du khách quốc tế (Ảnh: Linh Chi).

Các em học sinh chăm chú tạo hình các con vật (Ảnh: Linh Chi).

Các em học sinh chăm chú tạo hình các con vật (Ảnh: Linh Chi).

Chương trình năm nay có các hoạt động mới, như: Tô vẽ khám phá di sản Hội An, Khám phá Tết qua công nghệ; Trò chơi tương tác Khám phá mâm ngũ quả Tết (VR); Khám phá khoa học qua tri thức dân gian (STEM)...

Trải nghiệm trò chơi ngày Tết của một số dân tộc (Ảnh: Linh Chi).

Trải nghiệm trò chơi ngày Tết của một số dân tộc (Ảnh: Linh Chi).

Hoạt động điêu khắc gốc tre cùng nghệ nhân "đỏ tre" (Ảnh: Linh Chi).

Hoạt động điêu khắc gốc tre cùng nghệ nhân "đỏ tre" (Ảnh: Linh Chi).

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của PGS.TS. Trần Trọng Dương với chủ đề Năm Rồng nói chuyện Rồng: Những đứa con của rồng - huyền thoại long sinh cửu tử trong văn hóa Việt Nam; con rồng cháu tiên - biểu tượng rồng trong văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam…

Hoạt động viết thư pháp (Ảnh: Linh Chi).

Hoạt động viết thư pháp (Ảnh: Linh Chi).

Tham gia chương trình, bạn T.Tiên (23 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Trong các hoạt động hôm nay tôi ấn tượng nhất hoạt động in tranh Đông Hồ và làm bánh chưng. Không chỉ được trải nghiệm, tham gia các hoạt động còn giúp tôi hiểu thêm nhiều điều về Tết cổ truyền. Với cách nấu bánh chưng, trước đây tôi cứ nghĩ đỗ sẽ là đỗ sống nhưng hoá ra sẽ phải đồ lên cùng với rất nhiều công đoạn mới có thể ra được một chiếc bánh chưng ngon như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn in tranh Đông Hồ. Ngày bé có học về tranh Đông Hồ nhưng được trải nghiệm thực tế, tôi hiểu hơn về các loại hình văn hóa dân gian của Việt Nam với cảm xúc rất đặc biệt”.

Gói bánh chưng với nghệ nhân Bắc Ninh (Ảnh: Linh Chi).

Gói bánh chưng với nghệ nhân Bắc Ninh (Ảnh: Linh Chi).

Hoạt động in tranh Đông Hồ khiến học sinh thích thú (Ảnh: Linh Chi).

Hoạt động in tranh Đông Hồ khiến học sinh thích thú (Ảnh: Linh Chi).

Hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình Vui xuân Giáp Thìn của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ được tổ chức từ mùng 4 đến mùng 9 Tết. Cụ thể, mùng 4 - 7 Tết (13 -16/2/2024), từ 8h30 - 17h30, Bảo tàng tổ chức Khai xuân với các hoạt động: Hát múa Ải Lao (mồng 4 Tết), múa rối nước, viết thư pháp, nặn tò he, khám phá văn hóa Mường…

Mùng 8 và 9 Tết (17 và 18/2/2024), từ 8h30 - 21h00, là hai ngày diễn ra chương trình “Vui Xuân Giáp Thìn: Sắc thái văn hóa Hội An” với nhiều hoạt động hấp dẫn của hơn 40 nghệ nhân đến từ Hội An. Đặc biệt, chương trình “Đêm Hội An: Cùng thắp sáng di sản” sẽ là trải nghiệm khó quên đối với du khách.

Đọc thêm