Trưng bày hiện vật, hình ảnh về Phật giáo vùng Tây Yên Tử

(PLVN) - Ngày 1/2, tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Dấu thiêng Phật giáo vùng Tây Yên Tử - Di vật ngàn năm từ lòng đất".

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2023.

Hoạt động góp phần tuyên truyền, giới thiệu về giá trị các di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của tỉnh Bắc Giang; quảng bá tiềm năng về du lịch, tiếp tục xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch "Về miền đất thiêng Tây Yên Tử"; từng bước thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển kinh tế, khẳng định du lịch Bắc Giang là điểm đến an toàn, hấp dẫn, văn minh, thân thiện và mến khách.

Tại đây, gần 400 hiện vật và 60 hình ảnh liên quan đến các dấu tích chùa, tháp từ thời Lý - Trần (thế kỷ XIII-XIV) và thời Lê - Nguyễn (thế kỷ XVII-XIX) trên địa bàn 5 huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn, Việt Yên, Yên Thế được trưng bày theo các nhóm hiện vật là vật liệu xây dựng - trang trí kiến trúc, là đồ dùng, vật dụng bằng chất liệu sành, gốm, sứ...

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn giới thiệu chi tiết những điểm chùa, di tích và hình ảnh về quá trình khai quật khảo cổ tại các điểm di tích, dấu tích các công trình tín ngưỡng, tôn giáo cổ gắn với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, chứng minh quy mô, sự hưng thịnh của Phật giáo từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIV tại vùng Tây Yên Tử.

Đọc thêm