Giải quyết vấn nạn ma túy, mại dâm: Cần có cơ chế đặc thù cho Thủ đô

(PLO) - Đó là đề xuất của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn với Đoàn giám sát của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tại buổi làm việc về “Việc thực hiện Luật Phòng chống HIV/AIDS, Luật Phòng chống ma túy và Pháp lệnh Phòng chống mại dâm giai đoạn 2011 – 2016” diễn ra hôm qua (8/8).
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Mại dâm nam có dấu hiệu phát triển 

Báo cáo của UBND TP Hà Nội cho biết, tệ nạn mại dâm ở Hà Nội chủ yếu tồn tại ở 2 hình thức: trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ và mại dâm tại địa bàn công cộng. Tại các địa bàn công cộng, người bán dâm thường xuyên thay đổi hình thức hoạt động, dùng xe máy đi lại trên phố để chào mời khách, họ thường xuyên mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh bệnh hiểm nghèo, nuôi con nhỏ… nên các cơ quan rất khó xử lý. Đặc biệt hoạt động mại dâm nam (chủ yếu là đồng tính nam) đã có dấu hiệu phát triển ở Hà Nội. Mại dâm theo hình thức “gái gọi”, mại dâm sử dụng internet, thông qua facebook, zalo... diễn biến phức tạp.

Thời gian qua, công tác đấu tranh, triệt xóa vụ án liên quan đến mại dâm được các cơ chức năng thực hiện thường xuyên với 1.402 vụ và 6.373 đối tượng, trong đó, xử lý hình sự 1.162 vụ với 1.317 bị can. Năm 2011, trên địa bàn thành phố có 33 tụ điểm hoạt động mại dâm, qua các năm đã triệt phá được 27 tụ điểm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho rằng, trên thực tế, việc phòng chống tội phạm ma túy và mại dâm vẫn chưa thực sự bền vững. “Ta còn đang  vướng mắc chuyện thành tích về những con số báo cáo đẹp và kết quả thực chất là kết quả bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ an ninh trật tự phục vụ phát triển. Nếu ta cứ quan tâm đến thành tích, sợ cấp trên phê bình thì không thể đảm bảo được những mục tiêu thực chất đề ra. Vì vậy, Trung ương cần phải mạnh dạn có những chủ trương để làm sao cơ sở nói thẳng, nói đúng, bỏ qua tất cả các báo cáo thành tích vì đây là vấn đề xã hội không thể né tránh được, không ai nói giỏi, nói hay ở vấn đề này thì mới có kết quả tốt được”, ông Sơn thẳng thắn nói.

Cũng theo Phó Chủ tịch Sơn, tại địa bàn thành phố đối với vấn đề về ma túy, thống kê từ trước đến nay đã có mấy trăm trường hợp “ngáo đá”. “Báo chí nói nhiều, đây là nỗi kinh hoàng của người dân và Thủ đô không thể chấp nhận được điều này”- ông Sơn nhấn mạnh và cho rằng: “Chúng ta phải linh hoạt, phải phản ứng nhanh trong triển khai thực hiện vì trên thực tế có rất nhiều loại ma túy mới, trong khi lực lượng chức năng cứ phải đợi xem có đúng là đối tượng sử dụng ma túy thì mới bắt và xử lý thì không được”.

Thừa nhận thực tế rất khó quản lý những đối tượng “ngáo đá”, bởi vậy ông Sơn đề nghị cần quản lý đặc biệt những đối tượng này. “Gia đình thì không quản lý được, xã hội, cộng đồng thì thường né tránh, vậy nên cần quản lý đặc biệt”- ông Lê Hồng Sơn nêu thực tế và kiến nghị Thủ đô cần có cơ chế đặc thù để đưa những đối tượng này vào trại cai nghiện.

7 hộ dân trồng cây có chứa chất ma túy tại vườn

Cũng theo Báo cáo của UBND TP Hà Nội, thời gian vừa qua, tình hình tội phạm mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng chất ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng. Từ năm 2011 đến năm 2016, lực lượng chức năng của thành phố đã phát hiện bắt giữ 7.308 vụ với 9.151 đối tượng, thu giữ gần 300kg ma túy tổng hợp. Nguồn ma túy tổng hợp ngoài việc thẩm lậu từ nước ngoài về thì hoạt động sản xuất, điều chế ma túy tổng hợp tại Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp. Từ năm 2011 đến nay, Hà Nội không phát sinh tụ điểm ma túy mới. Cơ quan chức năng đã đấu tranh triệt xóa, loại được 2 tụ điểm, 37 điểm phức tạp về ma túy, đến năm 2016, toàn thành phố còn 6 điểm phức tạp.

Trong 5 năm qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội đã phát hiện điều tra khám phá 20.205 vụ, 25.582 đối tượng. Trong đó, xử lý hình sự 16.763 vụ, 6.016 đối tượng; phát hiện, xử lý 7 hộ dân trồng cây có chứa chất ma túy tại vườn, thu nhổ 44kg cây cần sa tươi và 55,1 kg cây, quả thuốc phiện tươi. Tại thời điểm 15/11/2016, thành phố có 12.803 người nghiện và sử dụng ma túy dòng Opiat (giảm 8.049 người nghiện).

Hà Nội cũng đã tổ chức cho 315 người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Tính đến hết ngày 30/6/2017, thành phố có 18 cơ sở điều trị Methadone, với 4,667 bệnh nhân đang điều trị. Các cơ sở bắt buộc của thành cũng đã tiếp nhận 9.395 lượt người vào cai nghiện ma túy. 

Đọc thêm