Siết “đầu vào” tiến sỹ để nâng chất lượng “đầu ra”

(PLO) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, trong đó nâng cao tiêu chuẩn đầu vào, bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh lẫn người hướng dẫn. Quy chế này có hiệu lực từ ngày 18/05/2017, thay thế quy chế ban hành năm 2009 và được sửa đổi, bổ sung năm 2012.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Để nâng cao chất lượng của người hướng dẫn cũng như trách nhiệm cùng nghiên cứu sinh về việc thực hiện nội dung luận án, tránh tình trạng khiếu kiện về vi phạm bản quyền tác giả, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã đưa ra quy chế, quy định: người hướng dẫn cũng phải là tác giả chính tối thiểu 1 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục các tạp chí ISI – Scopus hoặc là tác giả chính của tối thiểu 2 báo cáo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc 2 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện…

Quy chế yêu cầu giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ phải là giáo sư, phó giáo sư hoặc tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có chuyên môn phù hợp với các học phần đảm nhiệm trong chương trình đào tạo. Những người này đã hoặc đang chủ trì các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở trở lên; là tác giả chính của tối thiểu 2 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành. Đối với người chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư thì phải có tối thiểu 3 năm làm công tác nghiên cứu khoa học hoặc giảng dạy kể từ khi có quyết định cấp bằng tiến sĩ.

Quy chế mới cũng quy định rõ “cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột của nghiên cứu sinh không tham gia hội đồng đánh giá luận án cấp trường, viện”.

Hiện tại, để được bảo vệ luận án tiến sĩ, nội dung luận án chỉ cần được công bố trong 2 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành có phản biện độc lập, được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước tính điểm, có trong danh mục các tạp chí khoa học mà cơ sở đào tạo quy định cho mỗi chuyên ngành đào tạo. Tuy nhiên, với quy định mới, tiêu chuẩn bài báo khoa học không tính đối với các tạp chí khoa học trong nước mà chỉ xét trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Theo quy chế, mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 6 - 9 học phần trình độ tiến sĩ với khối lượng từ 14 đến 20 tín chỉ. Trong đó tiểu luận tổng quan và 2 – 3 chuyên đề tiến sĩ do thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định là những học phần bắt buộc. Để được đăng ký đánh giá luận án, nghiên cứu sinh phải có 2 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó có ít nhất 1 bài đăng trong tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí của cơ sở dữ liệu ISI Thomson Reuters hoặc của cơ sở dữ liệu Scopus – Elsevier hoặc 2 báo cáo đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện (hoặc 2 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện khác).

Quy chế cũng có quy định mang tính mở hơn trước, cho phép các cơ sở đào tạo tuyển sinh không giới hạn số lần trong năm thay vì chỉ giới hạn được tuyển sinh 1 -2 lần trong năm.

Đọc thêm