Việc xin truy tặng danh hiệu Liệt sỹ tại Nghệ An: Trả lời của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Cửa Lò

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Báo PLVN mới nhận được Công văn 70/LĐTBXH của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TX Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) trả lời đơn của ông Hoàng Thanh Bằng (ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM) do Báo PLVN chuyển đến.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại đơn, ông Bằng cho rằng, em trai ông là ông Hoàng Khắc Vinh, SN 15/1/1950 tại xóm Bắc Hải, xã Nghi Thu, huyện Nghi Lộc (nay là khối 2, phường Nghi Thu, TX Cửa Lò), tỉnh Nghệ An nhập ngũ tháng 10/1967. Ông Vinh là thanh niên xung phong thuộc C334, ngành Vận tải đường sông biển thuộc Tổng đội thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An, chức vụ: Thuyền viên. Ông Vinh hy sinh ngày 28/5/1968 trong khi đang thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, lương thực từ vùng biển thuộc xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu vào chiến trường phía Nam. Ông Bằng cho rằng, do chiến tranh và điều kiện liên lạc thiếu thốn nên trong một thời gian dài, gia đình ông không tìm được nhân chứng để chứng minh việc ông Vinh hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Hiện nay, gia đình ông Bằng đã tìm được nhân chứng là người trực tiếp khâm liệm mai táng ông Vinh tại xã Diễn Trung. Gia đình ông Bằng có nguyện vọng mong muốn các cơ quan chức năng xác minh, truy tặng danh hiệu liệt sỹ cho ông Hoàng Khắc Vinh.

Công văn của Phòng LĐ-TB&XH TX Cửa Lò cho biết: Để có đủ điều kiện và cơ sở công nhận liệt sỹ cho ông Vinh thì thân nhân ông Vinh cần đến đơn vị cũ là C334 - Nghệ An hoặc đơn vị vận tải biển 281 (theo lời khai trong đơn của ông Bằng). Nếu đơn vị cũ đã giải thể thì đến cơ quan cấp cao hơn quản lý đơn vị đó để xác lập, hoàn thiện các giấy tờ, hồ sơ và cấp giấy chứng nhận hy sinh để chuyển sang ngành LĐ-TB&XH xem xét, xử lý theo quy định.

Do thời gian đã lâu, đơn vị lúc đó nay có thể đã giải thể, nên để tra cứu, thân nhân gia đình có thể đến Bộ Chỉ huy quân sự Nghệ An để xin tra cứu thông tin.

Đọc thêm