Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh thông tin về việc trích lục hồ sơ liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Hà Tĩnh vừa có Công văn 2215/SLĐTBXH-NCC về việc xác minh thông tin của Liệt sĩ Hồ Văn Đức, là chú của ông Hồ Văn Phi (ngụ ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) do Báo PLVN chuyển đến.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại đơn, ông Phi cho biết, chú ông là Hồ Văn Đức lên đường nhập ngũ năm 1952, thuộc đơn vị E18-FB325, Trung đoàn 18 (Trung đoàn Lê Trực), Sư đoàn 325 (Sư đoàn Bình Trị Thiên). Chức vụ: Tiểu đội trưởng (A Trưởng).

Liệt sĩ Hồ Văn Đức hy sinh năm 1958, đã được cấp Bằng Tổ quốc ghi công. Năm 1968, do bị bão lụt nên gia đình đã bị mất Bằng Tổ quốc ghi công. Mẹ của Liệt sĩ Hồ Văn Đức là cụ bà Dương Thị Tụng được hưởng chế độ mẹ liệt sĩ đến 1974 thì mất, từ đó gia đình không được hưởng bất cứ chế độ, chính sách nào.

Ông Phi cho biết: Năm 1997, hồ sơ Liệt sĩ Hồ Văn Đức tại UBND huyện Thạch Hà vẫn còn, Đài tưởng niệm Liệt sĩ huyện Thạch Hà còn bia tưởng niệm của Liệt sĩ Đức.

Đến năm 2019, hồ sơ Liệt sĩ Hồ Văn Đức đã không còn, bia tưởng niệm liệt sĩ sau khi dời đến địa điểm khác cũng không còn tên của Liệt sĩ Hồ Văn Đức. Đơn cho rằng “cơ quan chức năng thuộc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh cho biết, không có hồ sơ liệt sĩ mang tên Hồ Văn Đức, nên không đủ cơ sở cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công. Hiện các đầu mối thông tin liên quan đến việc xác minh với Liệt sĩ Hồ Văn Đức đều không còn”.

Công văn do ông Đặng Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh ký, cho biết: Sau khi tra cứu danh sách, hồ sơ liệt sĩ lưu trữ tại Sở thì không có hồ sơ Liệt sĩ Hồ Văn Đức (Hồ Minh Đức), hy sinh năm 1958, nguyên quán xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà. Sở đã đề nghị Cục Người có công, xem xét, tra cứu trích lục hồ sơ Liệt sĩ Hồ Văn Đức (Hồ Minh Đức) với các thông tin nêu trên gửi về Sở để quản lý và thực hiện chính sách theo qui định.

Đọc thêm