Vụ giấy vay nợ có dấu hiệu lừa đảo :Xuất hiện thêm chủ nợ

 Liên quan đến vụ án này, cơ quan chức năng ngoài yêu cầu dừng chuyển dịch tài sản của chủ tiệm vàng Tâm Phong, cuối tuần qua, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên đã cử cán bộ đến TAND thành phố Nguyên làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ vụ án...

Liên quan đến vụ án này, cơ quan chức năng ngoài yêu cầu dừng chuyển dịch tài sản của chủ tiệm vàng Tâm Phong, cuối tuần qua, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên đã cử cán bộ đến TAND thành phố Nguyên làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ vụ án.

Trước đó, như Báo PLVN số 228 (4289) ra ngày 16/8 đã phản ánh, TAND TP Thái Nguyên (cơ quan thụ lý vụ kiện đòi nợ) đã có công văn gửi Công an tỉnh đề nghị xem xét dấu hiệu phạm tội trong vụ án này, sau khi Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an có Kết luận giám định cho thấy phía vay nợ (chủ tiệm vàng Tâm Phong) đã có hành vi viết thêm số tiền 4 tỉ đồng vào Giấy trả nợ.

Tiệm vàng Tâm Phong

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội khẩn trương điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội trong vụ án này.

 Quá trình tìm hiểu vụ việc, chúng tôi phát hiện trước đó, liên quan đến quan hệ vay nợ của chủ tiệm vàng Tâm Phong, ngày 10/5/2010, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có Công văn số 315 do Thượng tá Đỗ Văn Hùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT ký gửi  Phòng Tài nguyên-Môi trường các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, đồng thời cũng gửi đến Phòng Cảnh sát Giao thông với nội dung: ông Nguyễn Như Đồng trú tại tổ 8 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên có đơn tố cáo chủ tiệm vàng Tâm Phong là ông Phạm Thanh Phong cùng vợ là bà Lã Thị Tâm (tổ 11 phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên) việc họ vay của ông Đồng 3,2 tỉ đồng, quá hạn nhưng không thanh toán và có dấu hiệu của việc chiếm đoạt số tài sản đó.

Vì vậy, để phục vụ cho công tác điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị Phòng Tài nguyên-Môi trường các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Thái Nguyên tạm dừng việc chuyển nhượng quyền sở hữu về nhà ở, đất đai và các tài sản khác thuộc thẩm quyền xác nhận chuyển nhượng. Đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tạm dừng việc chuyển nhượng, sang tên đổi chủ các phương tiện giao thông đối với Phạm Thanh Phong và Lã Thị Tâm cho đến khi có ý kiến của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Công văn 315 được phát hành vào giữa tháng 5/2010, nhưng thông tin về việc mất khả năng trả nợ của chủ tiệm vàng Tâm Phong đã xuất hiện từ tháng 4/2010. Bởi vậy, nhiều khổ chủ lo lắng liệu đã có hành vi tẩu tán tài sản chưa?

Tìm hiểu tại Phòng Tài nguyên-Môi trường TP Thái Nguyên chúng tôi được biết: Ngay trước khi Công văn của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh được phát hành, vợ chồng Tâm Phong đã bán và hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cho ít nhất 4 thửa đất tại các phường Đồng Quang, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ và một thửa tại xã Tân Cương cũng thuộc TP Thái Nguyên, trong đó có hai thửa đất đã hoàn thành thủ tục bán trước đó vài ngày.

 Duy nhất một hồ sơ chuyển nhượng đất tại phường Đồng Quang được nộp vào ngày11/8/2010 thì đã được ngăn chặn trong quá trình thẩm định hồ sơ.  Cũng trong cuối tuần qua, có thêm một số người ở Thái Nguyên gửi đơn và tài liệu tố chủ tiệm vàng Tâm Phong lừa tiền của họ, người ít thì 50 triệu đồng, nhiều đến hàng trăm triệu đồng.

Được biết, bà Lã Thị Tâm hiện công tác tại Ban Chỉ huy quân sự TP Thái Nguyên. Sau khi có Kết luận giám định về chữ viết thêm như nói trên, theo yêu cầu của lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thành phố, bà Tâm đã có báo cáo sự việc, trong đó thừa nhận việc viết thêm vào Giấy giao nhận tiền như Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

 Tuy nhiên, bà Tâm cho biết việc ghi như vậy là theo ý của bên nhận tiền (bà Trần Bích Phượng), trong khi trước đó tại bản giải trình ngày 26/7/2010 gửi TAND TP Thái Nguyên, bà Tâm lại khẳng định khác hẳn rằng, việc ghi như trong Giấy giao nhận tiền ngày 22/4/2010 là theo ý kiến chỉ đạo của chồng (Phạm Thanh Phong) và các nội dung này được ghi vào cùng một thời điểm.

 Trong bản báo cáo gửi Ban Chỉ huy quân sự TP Thái Nguyên, bà Tâm cũng cho biết: “Thời gian tới, chồng tôi đã có kế hoạch bàn giao tài sản cho Ngân hàng để trả hết số nợ ngân hàng là 20 tỉ đồng, còn dư tài sản và thu nợ tồn đọng về trả nợ 5 tỉ vay bên ngoài…”. Được biết, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự TP đã đề nghị bà Tâm làm đơn giải ngũ để tránh ảnh hưởng cơ quan.
Chúng  tôi sẽ tiếp tục theo dõi thông tin về vụ việc này.

 Trần Đinh

Đọc thêm