Xúc tiến hợp tác pháp luật năm 2014 - 2015 giữa Việt Nam và Australia

(PLO) - Hôm qua (16/6), tại buổi tiếp xã giao Đoàn chuyên gia của Bộ Tổng Chưởng lý Australia sang thăm và làm việc tại Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhanh chóng của quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tổng Chưởng lý Australia nói riêng, đặc biệt là từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2009. 
Xúc tiến hợp tác pháp luật năm 2014 - 2015 giữa Việt Nam và Australia
Đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Australia, Bộ Tổng Chưởng lý, Cơ quan Phát triển quốc tế Australia và các cơ quan hữu quan của Australia đã dành cho Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng nhấn mạnh tầm quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên của Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam với Bộ Tổng Chưởng lý Australia được ký vào tháng 4/2012 và Ý định thư về việc tiếp tục hợp tác giữa hai Bộ được ký nhân chuyến công tác của Bộ trưởng Hà Hùng Cường hồi tháng 4 vừa qua. 
Điểm lại một số thông tin chung sau chuyến công tác của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại Australia, Thứ trưởng Tụng mong muốn trong thời gian làm việc của Đoàn tại Việt Nam, hai bên tích cực trao đổi, thống nhất để đi đến ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2014 - 2015 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tổng Chưởng lý Australia. 
“Đây sẽ là cơ sở triển khai các hoạt động hợp tác tiếp theo giữa hai Bộ trong các lĩnh vực pháp luật hình sự, tương trợ tư pháp về dân sự và thương mại, thu hồi tài sản do phạm tội tham nhũng mà có, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bộ nói riêng, giữa Việt Nam và Australia nói chung” – Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng. 

Đọc thêm