1 người tử vong, 2 người cấp cứu nghi ngạt khí máy phát điện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 1/4, ông Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch UBND xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ việc 1 trẻ em tử vong, 2 phụ nữ phải nhập viện nghi ngạt khí do ngủ khi máy phát điện hoạt động.
Căn nhà nơi xảy ra sự việc
Căn nhà nơi xảy ra sự việc

Sự việc xảy ra vào đêm 31/1, tại nhà bà Trần Thị Mai (SN 1976, ở thôn Mỹ Long, xã An Dân, Tuy An). Do mất điện, nên gia đình nhờ ông Hồ Ngọc Hòa (em rể bà Mai) nổ máy phát điện để sục khí hồ nuôi chình.

Ba người, gồm bà Phạm Thị Hồng (SN 1950), chị Trần Thị Mai (con gái bà Hồng) và Trần Đặng Đ.H (con trai bà Mai, SN 2009) nằm ngủ trong nhà có máy phát điện.

Đến khoảng 5h30 ngày 1/4, ông Hòa đến nhà bà Mai để tắt máy phát điện thì phát hiện 3 người đã bất động. Cả 3 người sau đó được người dân nơi đây đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuy An cấp cứu. Tuy nhiên, em Trần Đặng Đ.H tử vong, 2 người còn lại là bà Hồng và bà Mai đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra tử thi nhằm phục vụ cho công tác điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và huy động lực lượng hỗ trợ gia đình mai táng nạn nhân.

Đọc thêm