1 tuần, Biên phòng Hà Giang phát hiện 57 công dân nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Trong quá trình công tác tuần tra, lực lượng Đồn Biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã phát hiện, bắt giữ nhiều công dân nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Cụ thể, trong quá trình công tác tuần tra, kiểm soát từ ngày 6 - 10/11, đơn vị Đồn Biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã phát hiện, bắt giữ 12 vụ với 57 công dân nhập cảnh trái phép tại khu vực các Mốc 434, 448, 450, 457, 464, 465, 466, 476, 477… và chốt Khai Hoang I, II xã Thượng Phùng.

Các công dân bị bắt giữ khu vực cột mốc Mốc 477 (ảnh: BĐBP tỉnh)

Các công dân bị bắt giữ khu vực cột mốc Mốc 477 (ảnh: BĐBP tỉnh)

Qua lấy lời khai ban đầu, các công dân có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Tây Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lai Châu và Hà Giang. Những người này xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, nhưng không có việc làm nên đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Cũng trong thời gian này, đơn vị tổ chức tiếp nhận 18 công dân do Đồn Công an Biên cảnh Điền Bồng, huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao trả. Các công dân có hộ khẩu thường trú tại huyện Đồng Văn, Yên Minh và các tỉnh Yên Bái, Lào Cai.

Đồn Biên phòng Xín Cái đã tổ chức phun khử khuẩn hành lý, đo thân nhiệt, hoàn thành các thủ tục pháp lý, sau đó bàn giao số công dân trên cho khu cách ly tập trung.

Đọc thêm