12 tấn cá được phóng sinh xuống sông Lam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khoảng 12 tấn cá đủ chủng loại như mè, trôi, trắm... được nhà chùa cùng hàng trăm phật tử ở Nghệ An thả xuống sông Lam.
Các chư tăng, Phật tử cùng nhân dân đến từ khắp nơi tham dự lễ phóng sinh cá xuống sông Lam.
Các chư tăng, Phật tử cùng nhân dân đến từ khắp nơi tham dự lễ phóng sinh cá xuống sông Lam.

Sau một thời gian dài tạm hoãn các hoạt động vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, chiều 5/4 chùa Viên Quang (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã tổ chức lễ phóng sinh với quy mô lớn tại bến sông Lam, gần đền Vua Mai (thị trấn Nam Đàn).

Tham dự buổi lễ phóng sinh, ngoài Ban hộ tự chùa Viên Quang còn có lãnh đạo chính quyền địa phương, Lữ đoàn Công binh 414 và hàng trăm chư tăng, tăng ni, phật tử trong và ngoài địa phương.

Có khoảng 12 tấn cá như cá mà, cá trôi, cá trắm được các Phật tử thả về môi trường tự do. Theo các phật tử, lễ phóng sinh được tổ chức nhằm giải cứu sự sống của các vật. Đây là một truyền thống tốt đẹp, ý nghĩa của Đạo Phật, thể hiện sự quý trọng sinh mạng của muôn vạn chúng sinh.

Việc phóng sinh cá giống còn có ý nghĩa tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần tạo quần thể đàn cá trong tự nhiên

Việc phóng sinh cá giống còn có ý nghĩa tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần tạo quần thể đàn cá trong tự nhiên

Việc phóng sinh cá giống còn có ý nghĩa tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần tạo quần thể đàn cá trong tự nhiên, đảm bảo cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, qua đó phát triển bền vững kinh tế thủy sản...

Thông qua hoạt động này, ban tổ chức mong muốn, kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản cho hôm nay và cho thế hệ con cháu mai sau.

Đọc thêm