163 bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Ninh đã ra viện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bắc Ninh hiện vẫn là một trong số những địa phương nằm trong “tâm dịch” COVID - 19 với số lượng ca nhiễm cao. Điều đáng mừng là hiện tỉnh này có 163 ca đã điều trị ổn định và được ra viện.
Các bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 được ra viện; Ảnh Báo Bắc Ninh
Các bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 được ra viện; Ảnh Báo Bắc Ninh

Tính đến 2/6, Bắc Ninh có 732 bệnh nhân F0 đang được điều trị tại các bệnh viện, có 12 bệnh nhân được ra viện, nâng tổng số bệnh nhân điều trị ổn định và được ra viện trong toàn tỉnh là 163 người. Hiện cũng có 22 ca bệnh nặng phải thở máy xâm nhập, thở oxy dòng cao HFNC, thở mask và hơn 200 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính và đủ các điều kiện, dự kiến sẽ được xuất viện trong những ngày tới.

Kể từ khi phát hiện ca dương tính đầu tiên vào ngày 6/5, Bắc Ninh đã khẩn cấp áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với các địa bàn có nguy cơ cao. Đồng thời quyết liệt trong công tác phòng chống dịch nhằm kiểm soát dịch, đặc biệt là nguy cơ bùng phát tại các khu công nghiệp, kiện toàn 6.450 tổ COVID-19 cộng đồng và thiết lập 737 chốt kiểm soát người và phương tiện trên địa bàn.

Chủ tịch UBND Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang chia sẻ tại buổi làm việc chiều 2/6 với Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, địa phương này ghi nhận 934 ca mắc SARS COV- 2 tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố với 150 ổ dịch, trong đó có hơn 200 ca mắc là công nhân tại gần 60 doanh nghiệp và cũng là một trong số tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh với biến chủng mới, tốc độ lây lan nhanh..

Hiện địa phương này tiếp tục thần tốc truy vết, khoanh vùng và tổ chức cách y y tế hiệu quả, chú trọng đến các khu cách ly tập trung, tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Đồng thời rà soát lại toàn bộ vật tư, trang thiết bị y tế và xây dựng kế hoạch phù hợp, đảm bảo sẵn sàng nhân lực, vật tư y tế để sẵn sàng đáp ứng cho công tác phòng chống dịch. Trong đó tiếp tục vừa duy trì sản xuất, hoạt động kinh doanh, vừa phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng kiến nghị Chính phủ xem xét, bổ sung 500.000 test nhanh kháng nguyên để đảm bảo công tác xét nghiệm trên địa bàn, sớm có hướng dẫn các tỉnh huy động các nguồn lực, cơ chế sử dụng mua vắc xin cho người dân và công nhân.

Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh mong muốn Chính phủ có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch; ngân sách Trung ương tạm cấp hỗ trợ cho Bắc Ninh để kịp thời chi cho các nhiệm vụ phòng, chống dịch; có quy định cụ thể chế độ cho người tham gia chống dịch bị nhiễm COVID-19.

Cũng trong buổi làm việc chiều hôm qua với Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đến việc Bắc Ninh cần xác định phòng chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ” và không chủ quan, lơ là. Việc tiêm phòng vắc xin là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài để tiến tới miễn dịch cộng đồng, song nhiệm vụ trọng tâm vẫn là khẩn trương cách ly, khoanh vùng, dập dịch, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về các biện pháp phòng dịch và những việc làm sau tiêm vắc xin.

Với kiến nghị của Bắc Ninh về hỗ trợ kinh phí, Phó Thủ tướng khẳng định: “Chủ trương của Chính phủ là không để địa phương nào thiếu kinh phí chống dịch”, trên cơ sở tối đa nguồn lực của địa phương, rà soát những vấn đề còn vướng mắc, báo cáo Chính phù xem xét và giải quyết trong thời gian tới.

Cuộc chiến “chống giặc COVID-19” có thể còn dài, nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của nhân dân cả nước, Bắc Ninh đang nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh và khôi phục sản xuất, ổn định đời sống cho nhân dân.

"Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Đọc thêm