17 bà mẹ ở Long An được phong danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 28/4, tỉnh Long An đã long trọng tổ chức Lễ phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 17 bà mẹ trên địa bàn toàn tỉnh Long An. Tham dự buổi lễ có ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Phạm Ngọc Tiệp - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An.

Tại buổi lễ phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, 17 bà mẹ thuộc 9 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Long An được truy tặng danh hiệu. Trong đó, các huyện: Châu Thành, Cần Đước, Tân Trụ, Vĩnh Hưng, Cần Giuộc và thị xã Kiến Tường, mỗi đơn vị có 1 mẹ; huyện Tân Thạnh có 2 mẹ, huyện Đức Huệ có 4 mẹ và huyện Đức Hoà có 5 mẹ.

Ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thanh Nga)

Ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thanh Nga)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục chăm lo nhiều hơn nữa cho các gia đình chính sách, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nhất là đối với các bà mẹ và gia đình của mẹ Việt Nam Anh hùng. Xem đó là trách nhiệm, là lương tâm, đạo lý, nhân văn cao đẹp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho rằng, sự phụng dưỡng, chăm lo đó so với sự hy sinh, mất mát của các bà mẹ là rất nhỏ bé.

Ông Phạm Tấn Hoà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An và ông Phạm Ngọc Tiệp - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và tặng hoa cho thân nhân gia đình các bà mẹ (Ảnh: Thanh Nga)

Ông Phạm Tấn Hoà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An ông Phạm Ngọc Tiệp - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tặng hoa cho thân nhân gia đình các bà mẹ (Ảnh: Thanh Nga)

Trong nhiều năm qua, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh Long An dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa như: Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ (LS), nhà bia tưởng niệm LS trên địa bàn tỉnh; tổ chức thăm, viếng, dâng hương, thắp nến tri ân, đặt vòng hoa tại nghĩa trang LS; định kỳ ra quân dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh vào các dịp lễ, Tết... Ngoài hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định, các mẹ được các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời.

Được biết, tính đến nay toàn tỉnh Long An có 5.354 bà mẹ được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự của Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, trong đó, 122 mẹ còn sống.

Đọc thêm