2 chuỗi lây nhiễm COVID-19 lớn nhất Đà Nẵng đã được kiểm soát

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tối 4/9, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, 2 chuỗi lây nhiễm lớn tại chợ đầu mối Hòa Cường và ổ dịch khu phong tỏa quận Sơn Trà đã được kiểm soát.
Chốt kiểm tra giấy đi đường ở Đà Nẵng.
Chốt kiểm tra giấy đi đường ở Đà Nẵng.

Ngày 4/9, Đà Nẵng phát hiện 47 ca COVID-19 mới, trong đó có 25 ca F1 đã cách ly tập trung, 11 ca cách ly tạm thời tại nhà, 6 ca trong khu phong tỏa và 5 ca cộng đồng.

Trong 5 ca cộng đồng có 2 trường hợp có triệu chứng đến khám, xét nghiệm tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. 3 trường hợp còn lại gồm 1 ca lấy mẫu đại diện hộ gia đình. 4/5 ca cộng đồng này chưa rõ nguồn lây.

Hôm nay, có 4/7 quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng có ghi nhận số ca mắc COVID-19 có nguy cơ lây lan cho cộng đồng (trừ quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, huyện Hòa Vang). Trong đó các quận, huyện ghi nhận số ca nguy cơ lây lan cao nhất: quận Cẩm Lệ cao nhất (8 ca), quận Thanh Khê (7 ca), quận Hải Châu (7 ca).

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Đà Nẵng cho biết, hiện chuỗi lây nhiễm tại chợ đầu mối Hòa Cường đã được kiểm soát. Hôm nay, chuỗi lây nhiễm lớn nhất Đà Nẵng này chỉ có thêm 14 ca COVID-19 mới, gồm 11 F1 đã cách ly và 3 ca sau khi hoàn thành cách ly. Tính đến nay, chuỗi lây nhiễm lớn nhất Đà Nẵng này đã có 1.608 ca COVID-19 liên quan.

Ngoài ra, ổ dịch tại khu phong tỏa quận Sơn Trà cũng đã được kiểm soát. Trong ngày, chuỗi lây nhiễm lớn thứ 2 tại Đà Nẵng này cũng chỉ phát hiện thêm 2 ca dương tính. Hiện, chuỗi lây nhiễm này có tổng 1.206 bệnh nhân.

Đến hôm nay, Đà Nẵng chỉ còn 2 chuỗi lây nhiễm nguy cơ cao. Trong đó, liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ xét nghiệm hộ gia đình 24h qua có thêm 19 ca mắc mới, gồm 13 F1 đã cách ly và 6 trường hợp trong khu phong tỏa.

Toàn thành phố đang có 198 điểm phong tỏa cứng (vùng đỏ). Có 14 phường, xã trên địa bàn thành phố không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Cụ thể, các địa phương gồm: huyện Hòa Vang (các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn); quận Sơn Trà (các phường An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ); quận Ngũ Hành Sơn (phường Hòa Quý); quận Hải Châu (các phường Nam Dương, Phước Ninh, Hải Châu 1).

Tính từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.274 ca mắc COVID-19.

Chiều nay (4/9), UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) tiếp tục giãn dân ở tổ 50, phường Thanh Bình để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Chiều nay (4/9), UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) tiếp tục giãn dân ở tổ 50, phường Thanh Bình để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Cũng trong hôm nay, Đà Nẵng làm thủ tục xuất viện cho 170 bệnh nhân khỏi COVID-19. Từ ngày 25/8 đến nay, có 980 bệnh nhân trên địa bàn thành phố được điều trị khỏi COVID-19.

Hiện, các bệnh viện tại Đà Nẵng còn điều trị cho 2.004 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 75 ca nặng. Trong đó, Bệnh viện dã chiến tại ký túc xá phía tây thành phố: 1.736 ca, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang: 180 ca và Bệnh viện Phổi: 88 ca.

Trong ngày 4/9, tại Bệnh viện Phổi ghi nhận 3 người tử vong, cộng dồn từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đã có 42 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong.

Đọc thêm