250 Cảnh sát cơ động chi viện Bình Dương chống dịch

(PLVN) - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Bình Dương đang diễn biến phức tạp, 250 cán bộ chiến sỹ của Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ đóng quân tại tỉnh Quảng Nam đã hành quân ngay trong đêm, vượt hơn 1.000km để có mặt giúp địa phương này chống dịch.
250 Cảnh sát cơ động chi viện Bình Dương chống dịch
Ngày 22/8, 250 chiến sỹ của Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ đã hành quân xuyên đêm và có mặt tại Công an tỉnh Bình Dương để bắt tay ngay vào nhiệm vụ chống dịch hiện đang rất cấp bách.

Ngày 22/8, 250 chiến sỹ của Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ đã hành quân xuyên đêm và có mặt tại Công an tỉnh Bình Dương để bắt tay ngay vào nhiệm vụ chống dịch hiện đang rất cấp bách.

Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ chi viện cho Công an tỉnh Bình Dương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống dịch COVID-19.

Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ chi viện cho Công an tỉnh Bình Dương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống dịch COVID-19.

Các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn sẽ phối hợp Công an tỉnh Bình Dương kiểm soát phòng, chống dịch tại các chốt cửa ngõ huyện, thị và tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự...

Các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn sẽ phối hợp Công an tỉnh Bình Dương kiểm soát phòng, chống dịch tại các chốt cửa ngõ huyện, thị và tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự...

"Các đồng chí hãy xem đây là nhiệm vụ quan trọng mà mỗi người lính CSCĐ vinh dự, tự hào được thực hiện trong thời điểm đặc biệt này, từ đó phát huy truyền thống, tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng các lực lượng đẩy lùi, khống chế dịch bệnh, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân", Trung tá Thái Doãn Bằng phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ tại lễ xuất quân.

"Các đồng chí hãy xem đây là nhiệm vụ quan trọng mà mỗi người lính CSCĐ vinh dự, tự hào được thực hiện trong thời điểm đặc biệt này, từ đó phát huy truyền thống, tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng các lực lượng đẩy lùi, khống chế dịch bệnh, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân", Trung tá Thái Doãn Bằng phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ tại lễ xuất quân.

Thượng tá Phùng Văn Sinh, Phó Trưởng phòng CSCĐ - Công an Tỉnh Bình Dương, chia sẻ: “Trong đợt này sẽ bố trí lực lượng cho 4 đơn vị trọng điểm, hai thành phố Thuận An, Dĩ An và TX Tân Uyên, TX Bến Cát, làm mọi cách để giữ và kiểm soát được tình hình dịch bệnh để cho cuộc sống người dân đi vào hoạt động bình thường”.

Thượng tá Phùng Văn Sinh, Phó Trưởng phòng CSCĐ - Công an Tỉnh Bình Dương, chia sẻ: “Trong đợt này sẽ bố trí lực lượng cho 4 đơn vị trọng điểm, hai thành phố Thuận An, Dĩ An và TX Tân Uyên, TX Bến Cát, làm mọi cách để giữ và kiểm soát được tình hình dịch bệnh để cho cuộc sống người dân đi vào hoạt động bình thường”.

Chiến sỹ Võ Ngọc Tuấn chia sẻ: “Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, bản thân tôi đã xác định đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của cấp trên giao phó”.

Chiến sỹ Võ Ngọc Tuấn chia sẻ: “Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, bản thân tôi đã xác định đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của cấp trên giao phó”.

Được biết trước đó, từ ngày 15/5 đến 25/6, Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ đã điều động 120 cán bộ chiến sỹ và từ ngày 2/8 đến nay, tiếp tục tăng cường 50 chiến sỹ cho Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19.

Được biết trước đó, từ ngày 15/5 đến 25/6, Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ đã điều động 120 cán bộ chiến sỹ và từ ngày 2/8 đến nay, tiếp tục tăng cường 50 chiến sỹ cho Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19.

Thượng tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó Giám đốc Công an Tỉnh Bình dương tặng hoa chúc mừng và động viên cán bộ chiến sĩ Trung Đoàn CSCĐ Trung Bộ

Thượng tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó Giám đốc Công an Tỉnh Bình dương tặng hoa chúc mừng và động viên cán bộ chiến sĩ Trung Đoàn CSCĐ Trung Bộ

Đọc thêm