29 F1 của bệnh nhân ở Khánh Hòa âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hơn 230 trường hợp liên quan đến bệnh nhân ở tỉnh Khánh Hòa âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 .
Đường Bửu Đóa tạm thời bị phong tỏa.
Đường Bửu Đóa tạm thời bị phong tỏa.

Ngày 24/6, ông Tôn Thất Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, kết quả xét nghiệm 29 F1 của bệnh nhân 13960 (ca lây nhiễm tại cộng đồng ở tỉnh Khánh Hòa) và 202 người dân tại khu vực đường Bửu Đóa (phường Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đều cho âm tính với SARS -CoV-2.

Trước đó, 10h ngày 22/6, bệnh nhân 13960 đi từ tỉnh Phú Yên đến tỉnh Khánh Hòa bằng xe gia đình (ô tô Honda CRV 7 chỗ màu trắng, biển số 78A-06757). Từ 12h5 - 12h25 ngày 22/6, đoàn người trên xe ăn tại quán bún bò O Thi, 20A Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, TP Nha Trang (bệnh nhân ở trên xe không xuống ăn). Từ 12h36 - 15h30, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Quân y 87; 15h35 về nhà tại 30 Bửu Đóa.

Ngày 23/6, sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cùng các cơ quan chức năng đã đưa bệnh nhân vào điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, cấp tốc truy vết được 29 trường hợp F1 đã đưa đi cách ly tập trung, 112 trường hợp F2 thực hiện tự cách ly tại nhà theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành tạm thời phong tỏa Khoa cấp cứu C24 Bệnh viện Quân y 87 và không thu dung điều trị bệnh nhân, đóng cửa tạm thời quán bún bò O Thi, phong tỏa tạm thời đường Bửu Đóa, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 202 người dân tại khu vực này.

Đọc thêm