35 trẻ mồ côi do dịch COVID-19 tại TP HCM được bảo trợ đến năm 18 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 15/10, Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) ký kết biên bản thỏa thuận với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM về việc nhận bảo trợ dài hạn 35 trẻ em mồ côi do cha, mẹ do nhiễm COVID-19.
35 trẻ mồ côi được nhận bảo trợ đến năm 18 tuổi. (Ảnh: Thành ủy TP HCM)
35 trẻ mồ côi được nhận bảo trợ đến năm 18 tuổi. (Ảnh: Thành ủy TP HCM)

Các em được bảo trợ đến khi đủ 18 tuổi.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM cho biết, đến nay, thành phố có hơn 400.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 15.000 người tử vong. Đại dịch khiến hơn 2.000 trẻ em dưới 18 tuổi mồ côi cha hoặc mẹ hoặc cả hai khiến các em rơi vào hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Trong đó, có hơn 1.392 em dưới 16 tuổi, 66 trẻ sơ sinh…

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc EVNHCMC cho biết, công ty đã nhận đỡ đầu cho 35 em (trong đó có 10 em là con công nhân viên, lao động ngành điện).

Mỗi em được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng (24 triệu đồng/năm), giúp các em có điều kiện tiếp tục học đến hết chương trình lớp 12.

Kinh phí thực hiện cho chương trình bảo trợ dài hạn này được EVNHCMC trích từ nguồn tài trợ cho giáo dục của Tổng công ty, dự kiến tổng kinh phí cho chương trình bảo trợ này là 7 tỷ đồng.

EVNHCMC mong muốn chương trình bảo trợ dài hạn này không những giúp các em có đủ điều kiện học tập mà còn là nguồn động lực, động viên các em có niềm tin trong cuộc sống.

Đọc thêm