4 thí sinh F2 tại Lào Cai được dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 7/7, tại 20 điểm thi của tỉnh biên giới Lào Cai, gần 7.400 thí sinh đã bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2021 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.
4 thí sinh F2 tại Lào Cai được dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Trong buổi thi đầu tiên, hầu hết các địa phương trong tỉnh đều có thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho các thí sinh. Năm nay, tỉnh Lào Cai có tổng cộng 320 phòng thi, thuộc 20 điểm thi, phân bố tại 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Vào lúc 6h30, theo ghi nhận tại điểm thi Trường THPT số 1 Lào Cai, hầu hết các thí sinh đã có mặt để tranh thủ ôn lại bài, kiểm tra các vật dụng cá nhân trước khi bước vào phòng thi. Đây là môn thi đầu tiên nên cả thí sinh và phụ huynh đều khá hồi hộp.

Các tình nguyện viên rà soát, khẩn trương liên hệ các thí sinh nhà xa chưa có mặt tại điểm thi

Các tình nguyện viên rà soát, khẩn trương liên hệ các thí sinh nhà xa chưa có mặt tại điểm thi

Tại các điểm thi, lực lượng CSGT, công an khu vực đều được điều động để giám sát, bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho hội đồng thi và các thí sinh. Đồng thời đã chuẩn bị các phương án đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong thời gian chờ thi. Bên cạnh đó, ngành điện cũng đã đảm bảo tốt việc cung cấp điện, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh làm bài.

Công tác phân luồng giao thông cũng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Cùng với đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng làm tốt công tác tiếp sức mùa thi.

Qua rà soát, đến chiều 6/7, tại Điểm thi số 1 thị xã Sa Pa có 2 thí sinh diện F2 (thực hiện cách ly từ 6/7); Điểm thi số 4 thành phố Lào Cai có 2 thí sinh diện F2 đã hoàn thành cách ly ngày 6/7. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, các hội đồng thi đều bố trí cho 4 thí sinh này dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào đợt 1 ngày 7 - 8/7.

Đọc thêm