6/10 huyện đạt vùng xanh, tỉnh Bình Thuận hạ xuống “vùng vàng”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo đánh giá của sở Y tế tỉnh Bình Thuận chiều 24/9, Bình Thuận đã xuống thành tỉnh có nguy cơ vùng vàng, cả tỉnh không còn xã nào vùng đỏ.
Tính đến chiều 24/9, toàn tỉnh có 226.462 người được tiêm vaccine phòng COVID-19. (Ảnh minh họa)
Tính đến chiều 24/9, toàn tỉnh có 226.462 người được tiêm vaccine phòng COVID-19. (Ảnh minh họa)

Hiện chỉ có thị xã La Gi nằm ở mức nguy cơ cao (vùng cam), TP Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh thuộc nhóm nguy cơ (vùng vàng), các huyện còn lại nằm ở mức độ bình thường mới (vùng xanh).

Theo đó, Phú Quý đã trở thành huyện đầu tiên của tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 25/9.

Như vậy, chỉ trong đợt bùng phát thứ 4 của dịch COVID-19, toàn tỉnh Bình Thuận ghi nhận 3.068 ca nhiễm, 56 ca tử vong. Có 399 ca đang được điều trị tại cơ sở y tế, 2.622 ca đã điều trị khỏi và xuất viện.

Đọc thêm