693 đại biểu dự Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X

(PLO) - Từ ngày 9 đến 11/12, tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2018 - 2023 được xác định là: “Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”.
Toàn cảnh buổi họp báo giới thiệu Đại hội
Toàn cảnh buổi họp báo giới thiệu Đại hội

Với sự tham dự của 693 đại biểu đại diện cho gần 1,4 triệu hội viên và hơn 2,4 triệu sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, đây là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào sinh viên.

Chia sẻ thông tin tại buổi họp báo giới thiệu về Đại hội tổ chức sáng 27/11, Bí thư thứ nhất T Ư Đoàn, Chủ tịch T Ư Hội Sinh viên Việt Nam, ông Lê Quốc Phong cho biết, điểm nhấn của Đại hội lần này là việc tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin, toát lên tinh thần của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 xuyên suốt quá trình diễn ra Đại hội. Sẽ có nhiều đổi mới, sáng tạo vừa trẻ trung, năng động, vừa toát lên được đây là Đại hội của một thế hệ trẻ tri thức; đồng thời, tạo được nhiều không gian để sinh viên thể hiện được tâm tư, nguyện vọng của mình.

Diễn ra trong 2,5 ngày, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X ài ra, tại phiên thứ năm của Đại hội, (chiều 11/12) lãnh đạo Chính phủ sẽ gặp gỡ, đối thoại với các đại biểu Đại hội. Tại buổi đối thoại này, các bạn sinh viên sẽ trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất những kiến nghị với lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành về những vấn đề mình quan tâm. 

Đọc thêm