Abramovich là "ngôi sao băng" hay "quả tạ" của bóng đá Anh?

(PLVN) -  Ngoại hạng Anh vốn là giải đấu có bản quyền miễn phí nhưng điều này đã thay đổi sau khi có sự xuất hiện của tỷ phú người Israel gốc Nga - Roman Abramovich.
Nhờ Abramovich, Chelsea vươn tầm từ một đội bóng trung bình thành đại gia ở châu Âu.

Tối 2/3, trong bối cảnh căng thẳng chính trị, trên trang web của Chelsea, tỷ phú Roman Abramovich đã chính thức xác nhận bán đội bóng của mình sau 19 năm gắn bó.

Chiến dịch quân sự vào Ukraine khiến Nga bị chỉ trích, đồng thời liên luỵ đến tỷ phú 66 tuổi - người được cho là có quan hệ mật thiết với Tổng thống Vladimir Putin. Abramovich tuyên bố sẽ không yêu cầu CLB phải trả bất kỳ khoản vay nào, đồng thời quyên góp toàn bộ lợi nhuận từ việc bán CLB cho quỹ giúp đỡ các nạn nhân của cuộc chiến tại Ukraine.

Sau khi biết tin, cựu đội trưởng Chelsea - John Terry đã để lại dòng bình luận đầy cảm xúc trên Twitter “Cảm ơn Roman, ông chủ tốt nhất thế giới". Với các CĐV của Chelsea nói riêng và những người hâm mộ bóng đá nói chung thì đây là một hành động tuyệt vời từ một ông chủ đội bóng.

Chelsea đã có sự lột xác mạnh mẽ kể từ khi Abramovich trở thành nhà đầu tư chính thức của đội bóng. Abramovich chi 190 triệu USD mua Chelsea năm 2003, sau đó rót hơn 2 tỷ USD để chiêu mộ cầu thủ trong suốt 19 năm.

Nhờ đó, Chelsea đã trở thành một thế lực lớn ở châu Âu khi giành về hơn 20 danh hiệu, chiếm 75% thành tích trong lịch sử 117 năm của đội bóng thành London này.

Chức vô địch FIFA Club World Cup ở Abu Dhabi tối 12/2 cũng giúp Chelsea chứng minh danh vị của một đội bóng chuyên nghiệp đang trên đỉnh sự nghiệp. Trong đó, có các danh hiệu: năm Ngoại hạng Anh, năm Cup FA, ba cúp Liên đoàn, hai Siêu Cúp Anh, hai Champions League, hai Europa League, một Siêu Cúp châu Âu và một FIFA Club World Cup.

Trong toàn giai đoạn Abramovich sở hữu Chelsea cho đến nay, chưa một đội bóng nào khác tại Anh có thể chinh phục đủ bộ sưu tập. Đồng thời, cùng kỳ, không CLB nào vô địch Ngoại hạng Anh nhiều hơn Chelsea, trong khi ở Champions League, chỉ có Liverpool và Chelsea là hai đội Anh hiếm hoi hai lần đăng quang.

Chủ tịch Roman Abramovich (phải) trò chuyện cùng HLV Thomas Tuchel, sau khi Chelsea vô địch Champions League 2021 ở Porto, Bồ Đào Nha.

Bên cạnh những thành tựu tỷ phú Nga Roman Abramovich mang về cho Chelsea, vẫn có ý kiến cho rằng ông đem lại nhiều điều tiêu cực hơn tích cực cho bóng đá Anh. Như Simon Jordan - ông chủ cũ của CLB Crystal Palace đã chia sẻ "Bằng tất cả sự tôn trọng, tôi vẫn phải nói rằng ngoại trừ Chelsea, Roman Abramovich là một trong những điều tệ nhất có thể xảy ra với bóng đá Anh", Simon Jordan chia sẻ trên kênh talkSport.

"Chúng ta đang phát triển. Giải Ngoại hạng Anh đang bay cao. Các kênh truyền hình rót tiền cho chúng ta. Và rồi những gì Chelsea làm là tạo ra siêu lạm phát. Những gì Chelsea làm là thay đổi cục diện bằng cách khiến bóng đá trở nên khó khả thi về mặt tài chính. Chúng ta bây giờ có gì? Một thế hệ cầu thủ không bản lĩnh, không trụ cột, không tố chất và được trả quá nhiều tiền".

Nhưng có lẽ Simon Jordan đã quên mất rằng từ khi Roman Abramovich đến thì Ngoại Hạng Anh mới thực sự nhận được sự chú ý của công chúng và các nhà đầu tư. Vào thập niên 2000, tiền bản quyền truyền hình của Ngoại Hạng Anh không được cao như bây giờ đơn giản do thời điểm đó Ngoại hạng Anh chưa có đủ sức hút. Lúc đó là thời cực thịnh của Series A.

Sau khi Abramovich mua Chelsea và biến Chelsea trở thành đối trọng của Arsenal và Manchester United cũng như làm tăng giá trị thương hiệu Ngoại hạng Anh, tiền bản quyền truyền hình của ngoại hạng Anh đã tăng hạng ở mức cao nhất thế giới.

Không những vậy, sự xuất hiện của Abramovich tại ngoại hạng Anh cũng đã kéo theo nhiều nhà đầu tư hơn nữa đến với giải đấu này. Ta phải tự đặt câu hỏi những giải khác khác vì sao tiền bản quyền không nhiều như Ngoại hạng Anh vì không có sự cạnh tranh. La liga chỉ có Real, Barca, Atletico. Đức chỉ có Munich, Dortmund. Ligue 1 chỉ có PSG.

Ngoại hạng Anh được như bây giờ có thể nói công của Abramovich là rất lớn.

Đọc thêm