Ai chịu trách nhiệm vụ học sinh lớp 1 đuối nước tại hồ bơi Trung tâm văn hóa 719 (Đắk Lắk)?

(PLVN) - Cơ quan chức năng huyện Krông Pắk đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc cháu Đặng Văn Lâm (SN 2012, học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Ea Kly) tử vong tại khu vực hồ bơi của Trung tâm Văn hóa 719.
Hồ bơi trong Trung tâm văn hóa 719 - nơi cháu Lâm tử vong.
Hồ bơi trong Trung tâm văn hóa 719 - nơi cháu Lâm tử vong.

Thông tin ban đầu cho thấy, chiều 19/3, cháu Lâm đi xe đạp đến Trung tâm văn hóa 719 để bơi lội. Khoảng 17h cùng ngày, nhiều người đến bơi phát hiện cháu Lâm tử vong trong tình trạng nổi trên mặt nước, tư thế nằm sấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc trên, công an xã Ea Kly có mặt để phong tỏa hiện trường và báo cáo lên cấp trên điều tra, làm rõ vụ việc. 

Tại hiện trường xảy ra vụ việc, PV ghi nhận: Khu Trung tâm Văn hóa 719 do Công ty Cà phê 719 quản lý nằm ngay trung tâm xã, có diện tích hơn 1,5ha. Đây là công trình phục vụ người dân vui chơi, rèn luyện sức khỏe. Trong trung tâm còn có quán cà phê, hồ bơi, hội trường và nhà trông coi.

Tuy nhiên, thời điểm PV ghi nhận thì cửa chính của Trung tâm Văn hóa 719 đã khóa cửa, quán cà phê đã ngưng hoạt động, bên trong có 2 hồ bơi, hồ dành cho người lớn cách hồ dành cho trẻ em 1 lối đi khoảng 1m, cả 2 hồ đã bị rút cạn nước.

Người dân tại địa phương cho biết, thời điểm xảy ra sự việc có rất nhiều người đi thể dục và bơi lội tại đây. Cháu Lâm tử vong trong tư thế sấp mặt, vị trí sát với nhà trông coi hồ bơi. Trong buổi chiều hôm đó, cháu Lâm được đưa về nhà để làm tang lễ, sau đó chôn cất tại nghĩa trang xã Ea Kly.

Cô Phạm Thị Minh - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du - xác nhận: Cháu Lâm là học sinh của trường, cháu lên 9 tuổi nhưng do hoàn cảnh khó khăn và nhận thức chậm nên mới đi học được khoảng 7 tháng. Cha mẹ cháu không có công việc ổn định, đã chia tay nhau. Hai vợ chồng có với nhau 2 đứa con, cả 2 anh em đều chậm phát triển. Người con đầu được đem vào chùa nhờ nuôi dưỡng, còn cháu Lâm sống với cha đẻ. Vì không có việc làm ổn định nên mỗi khi đi làm thuê, cháu Lâm được cha mình đem theo. Thấy hoàn cảnh vậy, nhà trường đã đến động viên cho cháu Lâm đi học. Nhà trường không thu tiền học mà còn tặng sách vở và quần áo cho cháu.

Giáo viên chủ nhiệm của cháu Lâm cho biết: Cháu Lâm có biểu hiện chậm phát triển, trường học chỉ trông coi và giúp đỡ cho gia đình cháu. Vào thời điểm xảy ra sự việc các cháu học sinh được nghỉ học. Sáng 19/3, cháu Lâm vẫn đi học bình thường, trưa hôm đó nhiều người nhìn thấy cháu đạp xe quanh khu vực trung tâm xã. Sự việc trên khiến giáo viên trong trường rất đau lòng.

Trung tâm văn hóa 719
 Trung tâm văn hóa 719

Trao đổi về sự việc trên, ông Nguyễn Huy Bình - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Công ty 719 - cho biết: Mục đích của khu vực Trung tâm Văn hóa là để người dân, người cao tuổi đi tập thể dục, dưỡng sinh. Hồ bơi là của phía Công ty xây dựng, nhưng khu vực này đã giao cho người khác trông coi, quản lý, sử dụng.

Công ty đã làm hợp đồng cho thuê thời gian 5 năm cho ông Quách Đình Minh (đại diện) cùng 2 người khác, giá trị hợp đồng là 0 đồng. Việc mở quán cà phê là bên thuê tự mở, không phải tài sản của Công ty. Đối với sự việc cháu bé tử vong tại hồ bơi, Công ty đã nắm bắt nhưng chưa bàn bạc về vấn đề này.

Tại hợp đồng “Quản lý, bảo vệ, sử dụng khuân viên Nhà văn hóa hóa Công ty 719” giữa Công ty cà phê 719 với ông Quách Đình Minh thể hiện: Để duy trì, chăm sóc, quản lý, trông coi bảo vệ, sử dụng và phát huy khai thác cơ sở vật chất hiện có tại khuôn viên nhà văn hóa Công ty. Đồng thời mở mang làm một số dịch vụ phù hợp với khu vực để phục vụ tập thể và nhân dân, như kinh doanh cà phê, nước giải khát, cho thuê mặt bằng sảnh, trong nhà văn hóa để tổ chức cưới hỏi, sinh nhật, hội nghị, hội thảo, tổ chức các sự kiện vui chơi, giải trí cho các cháu, và nhu cầu của nhân dân trong khu vực,  làm dịch vụ chậu hoa, cây cảnh tại 2 vỉa hè để phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm.

Trách nhiệm của bên ông Minh là: Giữ nguyên hiện trạng về mặt bằng, tuyệt đối không được làm thay đổi cấu trúc trong khuôn viên đối với các công trình đã đưa vào sử dụng, “dưới bất kỳ hình thức nào”, hàng năm phải tu sửa nâng cấp những hạng mục công trình xuống cấp, nghiêm cấm xây dựng hoặc làm mới các công trình có tính chất kiên cố, lâu dài, chỉ được phép lắp ráp  1 sân khấu di động để phục vụ công việc.

Tìm hiểu được biết, bể bơi ở đây hoạt động có thu phí, mức phí là 10.000 đồng. Khi PV liên hệ với ông Minh để xác minh việc trên và sự việc cháu Lâm tử vong tại hồ bơi thì không được tiếp nhận. PV cũng nhiều lần liên hệ để phỏng vấn ông Phan Trung Hạnh - Giám đốc Công ty cà phê 719 - nhưng không có phản hồi.

Ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Ea Kly - xác nhận: Có sự việc 1 cháu bé tử vong tại hồ bơi ở Trung tâm văn hóa 719. Gia đình của cháu có hộ khẩu thường trú ở địa phương, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, công an xã trình báo lên công an huyện để làm rõ và làm bản cam kết.

Khi chúng tôi đề nghị cung cấp bản cam kết của gia đình cháu Lâm thì ông Nam nói công an xã sẽ cung cấp. Tuy nhiên, sau khi nghe vài cuộc điện thoại, vị Chủ tịch xã trên lại cho biết, Trưởng Công an xã không có mặt tại cơ quan, đang đi ra ngoài, dù khi đó đang giờ hành chính (16h30, ngày 23/3).

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Đọc thêm