An Giang: Bắt giữ hàng ngàn kg hàng hóa và thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hôm nay (5/1), Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ một vụ vận chuyển hàng ngàn kg hàng hóa các loại và thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ, với tổng trị giá hàng hóa khoảng 70 triệu đồng.
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Trước đó, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 03/01, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ phối hợp Đội Cảnh sát giao thông - trật tự đang tuần tra kiểm soát. Khi đến khu vực Quốc lộ 91, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Tổ công tác phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 67C-134.18 do Thái Hoài Phúc, sinh năm 1992, trú tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc điều khiển, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên cho dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe có chứa 796 đơn vị hàng hóa là thuốc tân dược; 2.540kg me hộp, 200kg thạch dừa đóng hộp và hàng trăm kg trái mây, mứt, me các loại có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài, không tem, nhãn phụ tiếng Việt; không rõ nguồn gốc xuất xứ; không hóa đơn chứng từ kèm theo.

Đối tượng Thái Hoài Phúc

Đối tượng Thái Hoài Phúc

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Thái Hoài Phúc về hành vi: Vận chuyển hàng hóa nhập lậu và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định.

Đọc thêm