An Giang: Khởi tố 18 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến đường dây số đề và cá độ bóng đá quy mô lớn đã tồn tại nhiều năm trên địa bàn thành phố Châu Đốc - huyện Châu Phú, tỉnh An Giang và tại tỉnh Đồng Nai. Sáng ngày 25/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố 18 đối tượng, trong đó, bắt tạm giam 16 đối tượng và 02 đối tượng còn lại cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra về hành vi “Đánh bạc”.

Trước đó, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề và cá độ bóng đá.

Ngày 11/5, gần 250 cán bộ, chiến sĩ tiến hành đồng loạt khám xét khẩn cấp 19 địa điểm gồm: 18 địa điểm trên địa bàn thành phố Châu Đốc và huyện Châu Phú, tỉnh An Giang và 01 địa điểm tại tỉnh Đồng Nai.

Qua đó đã làm việc với 22 đối tượng, thu giữ tại nơi ở của các đối tượng hơn 2,6 tỷ đồng, 38 điện thoại, 02 xe ô tô, 01 xe mô tô, nhiều máy in, máy tính cùng đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề và cá độ bóng đá

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề và cá độ bóng đá

Bước đầu xác định, đường dây cờ bạc này có 04 nhóm tổ chức hoạt động, cầm đầu các nhóm đối tượng này, gồm: Huỳnh Kim Thảo (SN 1977); Trần Thị Lời (SN 1970) cùng Võ Phước Tài (SN 1970); Trần Vũ Linh (SN 1980) và Hà Diệu Thọ (SN 1987); Phạm Thị Thanh Xuân (1984) cùng trú tại thành phố Châu Đốc. Đây là các đường dây bán số lô, số đề có quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia, phạm vi hoạt động trải rộng ở nhiều tỉnh thành với thời gian dài.

Tang vật bị thu giữ

Tang vật bị thu giữ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 04 nhóm đối tượng liên quan đến 04 vụ án về hành vi “Đánh bạc”, có 16 đối tượng bị bắt tạm giam, gồm: Huỳnh Kim Thảo (SN 1977), Hoàng Thị Nguyệt (SN 1980), Châu Thị Mỹ Hằng (SN 1966), Trần Văn Thật (SN 1983), Trần Thị Lời (SN 1970), Võ Phước Tài (SN 1970), Trần Văn Quí (SN 1987), Huỳnh Thị Thuỳ Linh (SN 1982), Nguyễn Văn Tấn Em (SN 1995), Võ Văn Đựng (SN 1981), Lê Thị Lược (SN 1978), Phạm Thị Thanh Xuân (tức Hem, SN 1984), Trần Thị Hơn (tức Tuyết Lan, SN 1982), Huỳnh Bích Liễu (tức Ấm, SN 1978), Trần Vũ Linh (1980) cùng trú tại thành phố Châu Đốc và Nguyễn Thanh Hà (SN 1992) trú tại tỉnh Đồng Nai.

02 đối tượng còn lại cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Nguyễn Thị Bạch Tuyết (SN 1983) và Hà Diệu Thọ (SN 1987) cùng trú tại thành phố Châu Đốc.

Tang vật bị thu giữ.

Tang vật bị thu giữ.

Hiện nay đã có nhiều đối tượng ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật và đang tiếp tục đấu tranh điều tra mở rộng vụ án.

Vì vậy Công an An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, số 6 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đọc thêm