An Giang tăng cường hợp tác với Sierra Leone trên các lĩnh vực ngoại giao, nông nghiệp, thủy sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (18/3), Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio và phu nhân Fatima Maada Bio, cùng đoàn đại biểu cấp cao Sierra Leone đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang; thăm một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp tỉnh An Giang với các bộ ngành của Sierra Leone.

Quang cảnh buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp tỉnh An Giang với các bộ ngành của Sierra Leone.

Tiếp đoàn Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio và phu nhân Fatima Maada Bio, cùng đoàn đại biểu cấp cao Sierra Leone có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, cùng một số lãnh đạo sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho biết, hôm nay An Giang vui mừng và vinh dự khi là một trong các địa phương được Ngài Tổng thống chọn ghé thăm, nhân chuyến thăm chính thức tại Việt Nam lần này.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang (phải) tặng quà cho Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang (phải) tặng quà cho Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio

An Giang là tỉnh nằm ở hạ nguồn sông Mekong và đầu nguồn sông Cửu Long. An Giang có dân số lớn nhất ĐBSCL và đứng thứ 8 trong cả nước. Cùng với vị trí địa chính trị quan trọng, địa phương có thế mạnh phát triển nông nghiệp như lúa gạo, thủy sản nước ngọt, rau màu, cây ăn trái. Đồng thời, mặt hàng chiến lược của tỉnh là lúa gạo và cá tra. Đây là 2 mặt hàng đã có đóng góp lớn vào giá trị kim ngạch xuất khẩu 1,12 tỷ USD của An Giang năm 2021. Ngoài ra, hàng năm, địa phương còn sản xuất trên 4 triệu tấn lúa và trên 500.000 tấn thủy sản.

Tập đoàn Nam Việt ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Thủy sản và Tài nguyên biển Sierra Leone trên lĩnh vực thủy sản

Tập đoàn Nam Việt ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Thủy sản và Tài nguyên biển Sierra Leone trên lĩnh vực thủy sản

Chuyến thăm của Tổng thống Julius Maada Bio có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh 2 nước Việt Nam và Sierra Leone kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ hữu nghị. Vì thế, ông Quang cho biết thêm An Giang vinh dự được đón tiếp Tổng thống, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao của Cộng hòa Sierra Leone đến thăm lần này.

“Tỉnh sẵn sàng đón chào và tăng cường hợp tác với Sierra Leone trên các lĩnh vực ngoại giao, nông nghiệp, thủy sản cũng như một số lĩnh vực tiềm năng khác”, ông Quang nói.

Công ty ANGIMEX ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Sierra Leone trên lĩnh vực lúa gạo

Công ty ANGIMEX ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Sierra Leone trên lĩnh vực lúa gạo

Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio cho rằng, Việt Nam đã có bước đi vĩ đại trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Đây là tấm gương để đất nước Sierra Leone học tập, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển.

“Sierra Leone sẽ tăng cường củng cố, mở rộng mối quan hệ hợp tác bền vững với Việt Nam nói chung, tỉnh An Giang nói riêng vì lợi ích chính đáng của 2 quốc gia. Đối với tỉnh An Giang, Cộng hòa Sierra Leone sẽ nghiên cứu, học tập về kỹ thuật canh tác lúa, công nghệ chế biến thủy sản, đồng thời tăng cường hợp tác kinh doanh 2 lĩnh vực này”, Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio nhấn mạnh.

Trong chuyến công tác đến An Giang, Tổng thống Julius Maada Bio và đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Sierra Leone đã đến tham quan Công ty Ấn Độ Dương của Tập đoàn Nam Việt và làm việc với lãnh đạo của Tập đoàn Nam Việt; tham quan nhà máy gạo ANGIMEX và làm việc với Công ty ANGIMEX. Qua đó, thảo luận về cách thức hợp tác lĩnh vực lúa gạo và thủy sản.

Đoàn công tác Sierra Leone chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh, các Sở ngành và doanh nghiệp An Giang.

Đoàn công tác Sierra Leone chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh, các Sở ngành và doanh nghiệp An Giang.

Đặc biệt, chuyến thăm của Tổng thống, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Sierra Leone đến tỉnh An Giang lần này, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (ANGIMEX) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Sierra Leone trên lĩnh vực lúa gạo; Tập đoàn Nam Việt ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Thủy sản và Tài nguyên biển Sierra Leone trên lĩnh vực thủy sản.

Được biết, Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio và phu nhân Fatima Maada Bio, cùng đoàn đại biểu cấp cao Sierra Leone đến thăm Việt Nam từ ngày 14/3 đến 20/3.

Đọc thêm