An táng 7 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào về đất mẹ

(PLVN) -  Sáng 10/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an nghỉ.
7 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã được tìm thấy trên đất Lào
7 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã được tìm thấy trên đất Lào

Dự lễ truy điệu có Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh ông Lê Đình Sơn, đoàn công tác đặc biệt của Chính phủ, Bộ Tư lệnh quân khu 4, lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Bôlykhămxay; các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đông đảo cán bộ, nhân dân Hà Tĩnh và người thân các liệt sỹ.

Mùa khô 2018-2019, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ CHQS tỉnh đã cất bốc được 7 hài cốt liệt sỹ, trong đó 2 hài cốt được tìm thấy tại Thủ đô Viêng Chăn và 5 hài cốt tại Bôlykhămxay.

An táng 7 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào về đất mẹ ảnh 1
Truy điệu an táng các hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Quốc gia Nầm

Đặc biệt, tại bản Lắc Chết (tỉnh Bôlykhămxay), Đội Quy tập đã cất bốc được hài cốt liệt sỹ Lường Văn Quỳnh (SN 1949, quê xã Mai Hạ, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).

Thể theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sỹ Lường Văn Quỳnh sẽ được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ quê nhà. Được biết, từ năm 1999 đến nay, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các tỉnh bạn Lào tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 769 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về Việt Nam.

Đọc thêm