Ảnh về Hà Giang đoạt giải Nhất cuộc thi "Không gian Di sản văn hóa Việt Nam"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kết quả cuộc thi đã góp phần quảng bá giá trị văn hóa, khoa học, lịch sử và thẩm mỹ của di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa vật thể nói riêng tới người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, khẳng định sự quan tâm của toàn thể xã hội trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam.
Tác phẩm Cao nguyên đá Đồng Văn của tác giả Đặng Hà Châu được trao giải Nhất ảnh đơn cuộc thi ảnh "Không gian Di sản văn hóa Việt Nam"
Tác phẩm Cao nguyên đá Đồng Văn của tác giả Đặng Hà Châu được trao giải Nhất ảnh đơn cuộc thi ảnh "Không gian Di sản văn hóa Việt Nam"

Sau hơn 5 tháng phát động (1/6/2021 – 31/10/2021), mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, nhiệt tình tham gia của các Sở VHTTDL, Sở VH & TT, Sở Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch, các bảo tàng, ban quản lý/trung tâm bảo tồn/khu di tích, Liên hiệp các Hội VHNT/Hội VHNT các tỉnh, thành phố; Hội Di sản văn hóa Việt Nam; Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên trên toàn quốc gửi tác phẩm dự thi, đặc biệt có nhiều đơn vị bộ đội đang làm nhiệm vụ tại các đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Từ hơn 1.700 tác phẩm nhiếp ảnh của 204 tác giả, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 52 tác phẩm vào vòng trưng bày chấm, chọn giải thưởng tại Triển lãm.

Ban tổ chức đã trao 5 giải thưởng cho ảnh bộ, 12 giải thưởng cho ảnh đơn. Trong đó giải Nhất ảnh đơn đã được trao cho tác phẩm Cao nguyên đá Đồng Văn của tác giả Đặng Hà Châu (Hà Giang). Tác phẩm Cao nguyên đá Đồng Văn được nghệ sĩ chụp vào tháng 2/2021 tại xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, với những lớp núi đá nhấp nhô điệp trùng, tạo nên vẻ đẹp của cao nguyên đá hùng vĩ.

Đọc thêm