Bà bán xôi cổng trường liên quan đến FO, hàng trăm học sinh Hà Tĩnh phải tạm nghỉ học

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến 2 ca F0 là  2 vợ chồng đi xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh, 476 học sinh tiểu học ở xã Phú Lộc huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phải tạm nghỉ học để truy vết.
Ngày 4/11, hàng trăm học sinh Trường tiểu học Phú Lộc phải nghỉ học để truy vết.
Ngày 4/11, hàng trăm học sinh Trường tiểu học Phú Lộc phải nghỉ học để truy vết.

Ngày 4/11, tin từ lãnh đạo trường Tiểu học Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi nhận được thông tin bà H. bán xôi trước cổng trường thường xuyên đưa thức ăn cho 2 F0, do không thể truy vết hết số học sinh liên quan nên sáng 4/11 nhà trường buộc phải tạm thời cho toàn bộ học sinh nghỉ học.

Theo đó, Bệnh nhân nữ N.N.Q (SN 1999) và bệnh nhân nam T.H.T (SN 1992) đều có địa tại thôn Hồng Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc. Đây là trường hợp 2 vợ chồng đi xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh ngày 20/10.

Ngày 20/10, về đến Hà Tĩnh, 2 vợ chồng tự đi xe máy cá nhân về Trạm Y tế xã Phú Lộc huyện Can Lộc(Hà Tĩnh) khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tập trung tại Trạm Y tế xã Phú Lộc. Ngày 2/11, lực lượng chức năng làm xét nghiệm test nhanh COVID-19, anh T.H.T có kết quả nghi ngờ dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, 2 vợ chồng được lấy mẫu gộp gửi CDC Hà Tĩnh làm xét nghiệm RT-PCR, cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đến sáng ngày 3/11, tiếp tục được lấy mẫu đơn làm xét nghiệm RT-PCR, cho kết quả khẳng định hai vợ chồng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Kết quả truy vết xác định, 3 học sinh Trường Tiểu học Phú Lộc cũng từ các tỉnh phía Nam trở về, vừa hoàn thành cách ly 14 ngày tại đây hôm 29/10 và đã quay lại trường học. 3 học sinh này có tiếp xúc với 2 ca F0 trên.

Tiếp đó, bà H. bán xôi trước cổng trường Tiểu học Phú Lộc cũng trở thành F1 do thường đưa đồ ăn đến cho hai người này. Khi bà H. trở thành F1, công tác truy vết gặp nhiều khó khăn nên địa phương phải cho toàn trường nghỉ học để xác minh những học sinh đã tiếp xúc với bà H.

Ngày 4/11, trường Tiểu học Phúc Lộc đã phối hợp với lực lượng chức năng truy vết được 149 học sinh F2, trong đó 102 trường hợp là F2 của 3 học sinh F1 và 47 trường hợp là F2 của bà H.

Đọc thêm