Bà chủ quán ăn bán "thuốc trị COVID-19" không rõ nguồn gốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 16/12, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đã mời bà N.T.T.N (49 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu) lên làm việc về việc bán thuốc không rõ nguồn gốc, được giới thiệu là chữa được COVID-19.
Bà N cùng những hộp thuốc được giới thiệu trị được COVID-19 tại cơ quan Công an.
Bà N cùng những hộp thuốc được giới thiệu trị được COVID-19 tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an quận Liên Chiểu nhận được phản ánh về việc bà N kinh doanh đồ ăn trên đường Âu Cơ (quận Liên Chiểu), đã quảng cáo thuốc chữa COVID-19 cho cả người lớn và trẻ em với giá 300.000 đồng/hộp.

Chiều 15/12, có một khách đến mua cháo, than phiền về tình hình sức khỏe đang cảm sốt, nghi ngờ mình bị nhiễm COVID-19 thì lập tức được bà N "quảng cáo" và bán cho người này 3 hộp thuốc với giá 900.000 đồng. Khi đang thực hiện giao dịch thì bị Cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Bị Công an mời lên làm việc, bước đầu bà N khai nhận số thuốc trên do người cháu gửi từ TP HCM ra Đà Nẵng và dặn bà dùng để chữa COVID-19. Theo bà N, trước đó cháu của mình từng bị cách ly diện F1, đã tự uống thuốc này, không mắc COVID-19 nên bà tin tưởng, giới thiệu nhiều người.

Được biết, trước khi bị bắt quả tang bà N đã bán 2 hộp cho hàng xóm.

Hiện, Công an quận Liên Chiểu đã lập biên bản yêu cầu bà N dừng việc bán thuốc; đồng thời tạm giữ 3 hộp thuốc không rõ nguồn gốc mà theo người phụ nữ này "quảng cáo" là chữa được COVID-19 để giám định làm rõ.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, hiện trên thị trường có nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhưng được giới thiệu có thể trị được COVID-19; do đó, người dân nên cẩn thận, khi dùng thuốc phải có chỉ định của bác sĩ.

Đọc thêm