Chợ Hòa Khánh thành điểm nóng lây nhiễm COVID-19 mới ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 6/12, Đà Nẵng phát hiện thêm 125 ca COVID-19 và hiện chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) đang trở thành điểm nóng lây nhiễm tại thành phố này khi đã ghi nhận 106 F0.
Chợ Hòa Khánh đang trở thành điểm nóng lây nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng khi đã ghi nhận 106 F0.
Chợ Hòa Khánh đang trở thành điểm nóng lây nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng khi đã ghi nhận 106 F0.

Chiều 6/12, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, hôm nay thành phố này ghi nhận thêm 125 ca COVID-19 mới; trong đó có 20 bệnh nhân đã cách ly, 38 trường hợp cách ly tại nhà, 12 người trong khu phong tỏa và 55 ca cộng đồng.

Cụ thể, trong 55 trường hợp dương tính ngoài cộng đồng có 30 ca tiểu thương chợ Hòa Khánh, gồm 26 ca lấy mẫu tiểu thương chợ; 3 ca tự đến Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu và 1 ca đến Bệnh viện Đà Nẵng khám bệnh.

25 ca cộng đồng còn lại gồm: 1 ca đi chợ Hòa Khánh; 1 ca là nhân viên y tế Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu; 1 ca lấy mẫu chợ An Hải Bắc, quận Sơn Trà; 2 ca lấy mẫu định kỳ tại công ty Thuận Phước; 20 ca tự test tại nhà hoặc đến xét nghiệm tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Đà Nẵng, có 101/125 ca COVID-19 mới hôm nay có nguy cơ lây cho cộng đồng, tập trung nhiều nhất tại quận Liên Chiểu với 53 ca. Trong 4 điểm nóng ghi nhận tại cộng đồng có 3 chợ gồm chợ Hòa Khánh, chợ Túy Loan và chợ An Hải Bắc.

Riêng chuỗi lây nhiễm liên quan chợ Hòa Khánh trong ngày ghi nhận 44 ca gồm 31 ca cộng đồng, 12 ca F1 và 1 ca trong khu phong tỏa. Khu chợ này đang trở thành điểm nóng lây nhiễm khi đã ghi nhận 106 F0.

Được biết, chợ Hòa Khánh có khoảng 1.000 tiểu thương và hiện đã tạm ngừng hoạt động từ 18 giờ ngày 5/12.

Tính từ ngày 16/10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.697 ca mắc COVID-19, trong đó 148 ca về từ ngoại tỉnh. Toàn thành phố đang có 205 điểm phong tỏa cứng và 18 cơ sở cách ly tập trung.

Đọc thêm