Ba Lan triển khai 6.000 quân canh biên giới với Belarus

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết gần 6.000 binh sĩ hiện đang bảo vệ biên giới của nước này với Belarus để tăng cường các biện pháp an ninh khi đối mặt với làn sóng di cư gia tăng.
Các binh sĩ Quân đội Ba Lan được nhìn thấy trước trụ sở Lực lượng Biên phòng ở Michalowo, Ba Lan ngày 11/10/2021. Ảnh: Reuters
Các binh sĩ Quân đội Ba Lan được nhìn thấy trước trụ sở Lực lượng Biên phòng ở Michalowo, Ba Lan ngày 11/10/2021. Ảnh: Reuters

Việc triển khai quân mới đánh dấu sự mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự ở biên giới vì chỉ trong ngày thứ Bảy, Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Blaszczak đã đưa số lượng binh sĩ lên hơn 3.000 người.

"Gần 6.000 binh sĩ từ các sư đoàn 16, 18 và 12 đang phục vụ ở biên giới Ba Lan-Belarus", ông Blaszczak cho biết trong một tweet. "Những người lính hỗ trợ cho lính Biên phòng bảo vệ biên giới của đất nước và không cho phép các hành vi vượt qua biên giới trái phép", Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh.

Theo lực lượng Biên phòng Ba Lan, tính đến Chủ nhật, đã có khoảng 9.600 nỗ lực vượt biên trái phép vào tháng 10. Riêng hôm thứ Hai đã có 612 lượt vượt biên trái phép vào lãnh thổ nước này.

Ủy ban châu Âu và Warsaw đổ lỗi cho Belarus "dàn dựng" dòng người di cư trái phép như một hình thức chiến tranh hỗn hợp để gây áp lực lên Liên minh châu Âu về các lệnh trừng phạt áp đặt lên Minsk. Tuy nhiên Belarus đã phủ nhận điều này.

Nghị viện châu Âu cũng đã thông qua đạo luật mà những người ủng hộ nhân quyền cho rằng nhằm hợp pháp hóa việc đẩy lùi những người di cư qua biên giới vi phạm các cam kết của đất nước theo luật pháp quốc tế.

Ngày càng nhiều người di cư đến Đức và truyền thông Ba Lan đưa tin rằng người đứng đầu công đoàn Cảnh sát Đức đã yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ tạm thời khôi phục các biện pháp kiểm soát biên giới với Ba Lan để ngăn chặn dòng người di cư.

Các nhà chức trách ở Brandenburg, bang miền đông nước Đức, nơi có hầu hết những người mới đến, đang kêu gọi hành động cứng rắn hơn đối với Chính phủ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.