Bà Nguyễn Thị Vinh tái đắc cử Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh Quảng Ninh

(PLVN) - Ngày 30/11, tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ Hội gồm 11 người. Bà Nguyễn Thị Vinh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội có 245 đại biểu đại diện cho trên 270.000 cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh luôn phát huy truyền thống, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn; tích cực học tập nâng cao trình độ; đổi mới, sáng tạo trong lao động sản xuất; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, đóng góp hiệu quả trên các lĩnh vực, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 100% các chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ XI đã đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Hội phụ nữ tỉnh Quảng Ninh Hà Thị Nga đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Hội phụ nữ tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý thức tự tôn, lòng tự hào về vùng đất cách mạng, giữ gìn phát huy nét văn hóa đặc sắc của Quảng Ninh và cốt cách, phẩm chất người dân đất mỏ; xây dựng người phụ nữ Quảng Ninh thời đại mới, có tri thức - đạo đức – sức khỏe – năng động, sáng tạo – văn minh, thân thiện. Mặt khác, nâng cao hiệu quả hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, đặc biệt, gắn với thế mạnh phát triển dịch vụ, du lịch, nhiều khu, cụm công nghiệp của tỉnh.

Tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định, những thành tựu đạt được của tỉnh Quảng Ninh đạt được thời gian qua, nhất là trong 5 năm của nhiệm kỳ 2016 - 2021 có sự đóng góp trực tiếp, quan trọng, đáng kể của lực lượng hội viên, phụ nữ. Vai trò của phụ nữ Quảng Ninh ngày càng được khẳng định, vị trí của phụ nữ được nâng lên trong gia đình và xã hội.

Qua đây, Bí thư Quảng Ninh biểu dương những thành tích và đóng góp của các cấp Hội và cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã đạt được, nhất là lực lượng phụ nữ trên tuyến đầu phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định sản xuất. Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh ồng thời nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu: Đến năm 2025, trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc, giữ đà tăng trưởng hằng năm trên 10%. Với tỷ lệ chiếm gần 50% dân số toàn tỉnh và hơn 47% lực lượng lao động, sự phát triển của cán bộ công chức, công nhân, lao động phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong việc hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.

Tập thể lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XII.

Tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thúc đẩy các mô hình tổ chức sản xuất hiệu quả, các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, nông sản; tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; động viên, khích lệ phụ nữ tham gia các hoạt động phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh, phấn đấu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, chệnh lệch giàu nghèo, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ nhằm đóng góp tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển du lịch gắn với bảo tồn phát huy các giá trị di sản, tích cực hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, phát huy hơn nữa vai trò của Hội LHPN các cấp trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là đối với các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em, hôn nhân, gia đình. Phát huy vai trò của phụ nữ trong các hoạt động vì cộng đồng, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em; tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 36 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 đồng chí, thông qua hình thức biểu quyết với 100% đại biểu tán thành. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh và Hội Phụ nữ tỉnh.

Đọc thêm