Bà Rịa – Vũng Tàu chuẩn bị tốt công tác đón học sinh trở lại trường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để chuẩn bị tốt công tác đón học sinh đến trường, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã yêu cầu các địa phương gấp rút chuẩn bị các điều kiện để học sinh các cấp đi học trực tiếp trở lại sau khoảng thời gian dài chống dịch và các biện pháp bảo vệ học sinh có nguy cơ cao.
Những em có nguy cơ cao, bệnh nền sẽ được quan tâm hơn
Những em có nguy cơ cao, bệnh nền sẽ được quan tâm hơn

Dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn được kiểm soát tốt, do đó tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cho học sinh các cấp đi học trở lại từ ngày 14/2 theo đề xuất của ngành gíao dục và đào tạo. Theo đó, từ ngày 7/2, học sinh lớp 9 và lớp 12 sẽ học trực tiếp tại trường vào buổi sáng, các khối và các cấp khác tiếp tục học trực tuyến cho đến 14/2.

Theo ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại mỗi cơ sở giáo dục, mỗi khối lớp, nhà trường nên tổ chức một phòng học trực tuyến cho những em chưa thể đến trường. Riêng các em mầm non, địa phương sẽ tổ chức học bán trú cả ngày. Với các trường chuyên biệt có nội trú, học sinh nên ở lại 2 tuần liên tục và được xét nghiệm khi trở lại trường. Những em có nguy cơ cao, bệnh nền, địa phương cần quan tâm hơn và thống kê cụ thể từng trường hợp để có các giải pháp bảo vệ cho các em.

Học sinh các cấp sẽ đi học trở lại vào ngày 14/2

Học sinh các cấp sẽ đi học trở lại vào ngày 14/2

Được biết, riêng huyện Long Điền sẽ tổ chức xét nghiệm nhanh tại trường từ ngày 11 đến ngày 13/2, cho 31 ngàn học sinh từ tiểu học đến THPT trừ lớp 9 và lớp 12.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, trong tuần này thành phố sẽ hoàn tất việc xét nghiệm nhanh COVID-19 cho khoảng 79.160 cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh. Bên cạnh đó, tại các trường sẽ xây dựng kế hoạch phân luồng học sinh, thực hiện nghiêm quy định 5K.

Đọc thêm