Bà Rịa – Vũng Tàu ra văn bản mới nhất liên quan đến vụ án Công ty Cổ phần địa ốc An Khang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Vụ án khởi tố Công ty Cổ phần địa ốc An Khang kéo dài 8 năm đã gây bao khó khăn cho chính người dân và doanh nghiệp thực hiện dự án. Chính vì thế, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có văn bản Hỏa tốc yêu cầu các Sở, ngành báo cáo.
Khu đất 43ha dự án Metropolitan
Khu đất 43ha dự án Metropolitan

Theo đó, UBND tỉnh cho biết đã nhận được Văn bản số 907-CV/BNCTU ngày 07/4/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc giải quyết vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc An Khang và UBND thành phố Vũng Tàu.

“Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh cho biết tại thời điểm hiện nay, đánh giá Công ty An Khang có đủ điều kiện và tỉnh có đồng ý cho Công ty An Khang tiếp tục thực hiện dự án hay không, tại sao?”, Công văn của Ban Nội chính Tỉnh uỷ cho biết.

Do đó, tại công căn này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Vũng Tàu và các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung yêu cầu nêu trên của Ban Nội chính Tỉnh ủy, tham mưu UBND tỉnh ý kiến gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy trước ngày 14/4/2022.

Được biết, liên quan đến văn bản của Ban Nội chính Tỉnh uỷ thì trước đó Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã có văn bản đề nghị đơn vị này xin ý kiến tỉnh trong việc triển khai thực hiện dự án của Công ty Cổ phần địa ốc An Khang.

Văn bản Hỏa tốc của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến công ty Cổ phần địa ốc An Khang

Văn bản Hỏa tốc của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến công ty Cổ phần địa ốc An Khang

Trước đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã có Công văn số 6049 ngày 20/6/2018, đề nghị Toà án, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hỗ trợ doanh nghiệp, giải toả kê biên đối với 43 lô đất tại Dự án Metropolitan cho doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tiếp dự án.

Đến năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh đã ký Văn bản 4015, trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì, làm đầu mối, phối hợp với UBND thành phố Vũng Tàu, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan rà soát lại hồ sơ pháp lý của Dự án Khu đô thị Trung tâm Vũng Tàu tại phường 11, thành phố Vũng Tàu (Dự án Metropolitan).

“Căn cứ quy định của pháp luật liên quan và nội dung Quyết định số 01/QĐ-TAT ngày 21/3/2019 của Toà án Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nêu trên để hướng dẫn, hỗ trợ Công ty Cổ phần Địa ốc An Khang hoàn chỉnh lại thủ tục đầu tư, tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Metropolitan theo đúng quy định của pháp luật”, văn bản 4015 ngày 2/5/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nêu rõ.

Kể từ khi khởi tố vụ án Công ty Cổ phần Địa ốc An Khang vào năm 2014, 16 tháng sau, các bị can đã được Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho các bị can được tại ngoại. Cho đến ngày 17/7/2018, Toà án Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 17/7/2017, các bị hại, nhân chứng và những người liên quan khi được chất vấn tại phiên toà đều cho rằng mình không phải là nạn nhân, thậm chí có nhóm người dân còn xin tòa cho chuyển từ bị hại sang là người có nghĩa vụ liên quan. Qua đó, những người dân này đề nghị không xử lý hình sự đối với các bị cáo là người đứng đầu của Công ty An Khang mà chỉ xử phạt hành chính. Họ mong muốn Công ty An Khang được tiếp tục thực hiện dự án để họ còn được nhận đất.

Theo ông Đỗ Anh Tuấn, ngụ 165 E2, đường Đô Lương, phường 12, thành phố Vũng Tàu cho biết, anh mong muốn các cơ quan có liên quan tạo điều kiện để An Khang triển khai tiếp dự án để giao sản phẩm cho khách hàng.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, anh có mua nên đất số BT-302 với diện tích 216m2 tại Dự án Metropolitan Vũng Tàu. Anh mong muốn những phần đất hợp pháp của chủ đầu tư thì đề nghị trả lại cho chủ đầu tư để chủ đầu tư có thể tiếp tục triển khai trả đất cho khách hàng, còn những phần đất chồng lấn hay chưa sang tên về công ty thì giữ nguyên.

Sau đó, phiên tòa lại tiếp tục phải hoãn lại và trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát điều tra bổ xung vì Hội đồng xét xử nhận thấy rằng còn nhiều số liệu, tình tiết cần xác minh, thu thập bổ sung, làm rõ.

Vị trí dự án Metropolitan trên bản đồ vệ tinh

Vị trí dự án Metropolitan trên bản đồ vệ tinh

Theo Luật sư Trần Đức Phượng – Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh – Giám đốc Công ty Luật Hợp Việt cho biết: Việc Tòa trả hồ sơ điều tra lại vụ án này là cần thiết. Dư án được Công ty Cổ phần Địa ốc An Khang có thực hiện trên thực tế, trong quá trình thực hiện dự án, phía chủ đầu tư có những vi phạm hành chính và cũng bị các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính. Công ty có việc huy động vốn từ khách hàng để dùng làm vốn thực hiện dự án nên hoàn toàn khác với những vụ vẽ dự án ảo.

Vụ việc đã kéo dài 8 năm với nhiều văn bản trao đổi và nhiều lần trả lại hồ sơ cho cơ quan chức năng bổ sung chứng cứ. Đến thời điểm này, vụ án vẫn chưa có hồi kết, nhưng một thực tế là dự án tiềm năng để thay đổi bộ mặt đô thị Vũng Tàu của doanh nghiệp thì bị đắp chiếu, không thể thực hiện được. Khu đất 43ha nằm dọc theo tuyến đường 2/9 thành phố Vũng Tàu, giờ đang là mảnh đất sống cho cỏ dại.

Đọc thêm