Bà Rịa – Vũng Tàu tạm hoãn thời gian tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 9/8, ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ký văn bản thông báo về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh vào ngày 10/8.
Bà Rịa – Vũng Tàu tạm hoãn thời gian tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh vì dịch COVID-19.
Bà Rịa – Vũng Tàu tạm hoãn thời gian tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh vì dịch COVID-19.

Văn bản được gửi đến các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể; các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các bậc lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng; các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Văn bản nêu rõ, ngày 12/8/1991, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Nghị quyết thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm (12/8/1991 – 12/8/2021) vào ngày 10/8/2021. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh đang phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tập trung nỗ lực phòng, chống dịch, chăm lo cho đời sống, bảo vệ an toàn, sức khỏe của Nhân dân. Do vậy, Chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh tạm hoãn và sẽ tổ chức vào thời điểm thích hợp sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.

Đọc thêm