Bắc Giang chỉ đạo khẩn chặn hiện tượng “đưa lậu” người từ TP HCM về

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước hiện tượng “đưa lậu” người từ TP HCM, các tỉnh phía Nam về Bắc Giang, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh này đã có công văn về việc tăng cường kiểm soát những người từ vùng dịch đến/về địa phương.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo đó, thời gian vừa qua, việc người từ vùng dịch đến/về các địa phương trong tỉnh đã thực hiện khai báo y tế tương đối nghiêm túc, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố đã thực hiện tốt công tác rà soát, nắm bắt tình hình và thực hiện cách ly người từ vùng dịch đến/về địa phương theo đúng quy định.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp, kéo dài của dịch bệnh hiện nay, thời gian gần đây đã có hiện tượng “đưa lậu” người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về tỉnh.

Trước vấn đề trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố tăng cường kiểm soát những người từ vùng dịch đến/về địa phương; phát động người dân kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng những người đến/về từ vùng dịch.

Khi phát hiện người từ vùng dịch đến/về địa phương, ngoài việc cách ly thì phải làm rõ lịch trình di chuyển (dừng đỗ ở đâu, tiếp xúc với ai, thời gian nào…), đi xe nào (biển kiểm soát), ai lái xe (họ tên, địa chỉ, số điện thoại).

Đặc biệt, phải đề phòng khả năng xe tải “luồng xanh”, xe cứu trợ tự phát lợi dụng được ưu tiên để đưa người đi cùng; khi phát hiện có vấn đề, phải kịp thời thực hiện các biện pháp quản lý, đồng thời có văn bản trao đổi với các địa phương bạn để ngăn ngừa dịch lây lan.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, nghiêm túc thực hiện.

Đọc thêm