Bắc Giang ra mắt mô hình "dân vận khéo" trên địa bàn huyện Lạng Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, UBND tổ chức Hội nghị Công bố quyết định thành lập mô hình “Dân vận khéo” tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ các chủ trương, chính sách thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Lạng Giang.
Thượng tá Thân Văn Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng các thành viên mô hình "Dân vận khéo" của huyện Lạng Giang.
Thượng tá Thân Văn Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng các thành viên mô hình "Dân vận khéo" của huyện Lạng Giang.

Nhằm góp phần cùng chính quyền các cấp hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận xã hội, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), triển khai thực hiện tốt các dự án đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, nhất là đảm bảo đời sống, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, quyền lợi của nhà đầu tư trên cơ sở bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, UBND huyện Lạng Giang đã Quyết định thành lập mô hình “Dân vận khéo” tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ các chủ trương, chính sách thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Mô hình có 22 thành viên với nòng cốt là lãnh đạo, chỉ huy Công an huyện; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy và các tổ chức chính trị xã hội, các phòng nghiệp vụ của UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã đang quy hoạch thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội.

Nhiệm vụ của các thành viên mô hình là triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu và đồng thuận, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự.

Theo báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Công an huyện với Ban Dân vận Huyện ủy trong thực hiện công tác dân vận của Ban Dân vận Huyện ủy, 437 mô hình “Dân vận khéo” đã được xây dựng tại các cơ quan, đơn vị, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo được phong trào thi đua sôi nổi, nền nếp, rộng khắp trên các lĩnh vực đời sống, xã hội.

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực ANTT bước đầu đã mang lại nhiều tác dụng, hiệu quả giúp cho lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhân dân tin tưởng và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần bảo đảm ANTT, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Thượng tá Thân Văn Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.Đồng chí Thượng tá Thân Văn Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tá Thân Văn Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận những thành tích, kết quả trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và công tác dân vận nói riêng mà huyện Lạng Giang đã đạt được.

Thời gian tới, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Huyện ủy, UBND và Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tăng cường chỉ đạo nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT và tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, ủng hộ các chủ trương, chính sách thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế-xã hội.

Ban điều hành mô hình sớm ban hành các quy chế, kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để mô hình đi vào hoạt động ổn định; gắn kết chặt chẽ hoạt động của mô hình với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, xây dựng mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở để phát huy hiệu quả.

Đồng thời bày tỏ tin tưởng Mô hình“Dân vận khéo” được thành lập sẽ phát huy tốt hiệu quả trong hoạt động, góp phần thiết thực giữ vững ANTT trên địa bàn phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; đồng thời sẽ nghiên cứu, chỉ đạo để nhân rộng mô hình trong thời gian tới./.

Đọc thêm