Bắc Giang xử lý 85 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ ngày 1/12/2021 đến 13/1/2022, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Giang đã xử lý 85 trường hợp vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Bắc Giang thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết (Ảnh minh họa)
Bắc Giang thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết (Ảnh minh họa)

Trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, từ ngày 1/12/2021 đến 13/1/2022, Cục QLTT tỉnh Bắc Giang đã chủ động, phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 112 vụ, xử lý 85 trường hợp vi phạm.

Theo đó, số tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và trị giá hàng tiêu hủy là hơn 780 triệu đồng. Trong đó, tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 460 triệu đồng; bán hàng tịch thu 48,6 triệu đồng; trị giá hàng tiêu hủy hơn 272 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là: Buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng không niêm yết giá và vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điển hình như vụ việc mới đây tại quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quang Thịnh, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 12H-006.27 vận chuyển 2.060 bơm xe đạp bằng chân loại hai pít tông, chất liệu nhựa kết hợp sắt, nhãn hiệu KIOTOOL model K-P02 không có trong tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng phát hiện số hàng trên được Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Phúc Quang mua gom tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn về bán (hành vi vi phạm là kinh doanh hàng hóa nhập lậu). Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 70 triệu đồng, đồng thời tịch thu tang vật vi phạm nêu trên, trị giá hàng hóa là 82,4 triệu đồng.

Ông Lê Quang Tú, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bắc Giang cho biết: “Còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Từ nay đến cuối năm, thị trường hàng hóa sẽ sôi động. Vì vậy, lực lượng QLTT tỉnh sẽ tích cực phối hợp với các ngành chức năng nắm chắc địa bàn, tình hình sản xuất, kinh doanh và diễn biến thị trường để phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng”.

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng QLTT đã phối hợp với các ngành hữu quan tiến hành kiểm tra 261 vụ, xử lý 190 vụ vi phạm quy định trong kinh doanh. Năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng của dịchCOVID-19, thị trường hàng Tết khởi động muộn hơn nhưng theo dự báo của Sở Công Thương, sức mua tăng khoảng 10 -15% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, tình hình vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm dự báo cũng diễn biến phức tạp.

Trước tình hình này, ngay từ cuối tháng 11/2021, Cục QLTT tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết. Mục tiêu nhằm quán triệt, tập trung thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm và các lĩnh vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, chú trọng các mặt hàng thiết yếu được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết như: lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống, hoa quả, động vật và sản phẩm chế biến từ động vật...

Đọc thêm